Xử lý nhiều công trình sai phạm tại Phú Quốc

Thời gian qua, do quản lý chưa nghiêm nên thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang còn xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Nhiều công trình xây dựng, tòa nhà, biệt thự trị giá hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng mọc trái phép trên đất do Nhà nước quản lý.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc thành phố Phú Quốc.
Một góc thành phố Phú Quốc.

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ký Thông báo Kết luận số 125/TB-UBND (ngày 11/4/2023) về việc thanh tra trách nhiệm quản lý, xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại thành phố Phú Quốc.

Kết luận chỉ ra, từ năm 2018 tới nay, ủy ban nhân dân 8 xã, phường của thành phố chưa kịp thời cập nhật, chỉnh lý thông tin biến động thửa đất, chủ sử dụng, mục đích sử dụng đất thực hiện trên hồ sơ địa chính bản giấy; chưa thực hiện trách nhiệm quản lý để xảy ra 744 trường hợp chiếm đất, xây dựng nhà ở trái pháp luật nhưng không có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời; trong đó có những khu vực vi phạm phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan việc để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét, quyết định xử lý kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo địa phương.

Tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật để tăng cường nhận thức của cộng đồng, tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa cao. Vì thế, việc khắc phục hậu quả hết sức khó khăn, phức tạp, cần có những giải pháp tích cực và quyết liệt hơn.

Xử lý nhiều công trình sai phạm tại Phú Quốc ảnh 1

Công trình 12 tầng xây dựng sai phạm tại xã Dương Tơ.

Xử lý nhiều công trình sai phạm tại Phú Quốc ảnh 2

Cưỡng chế tháo dỡ một biệt thự có sai phạm tại dự án 79 căn biệt thự tại xã Dương Tơ.