Xử lý nghiêm hành vi che, dán biển kiểm soát xe ô-tô

Theo phản ánh của anh Nguyễn Hải Đường, trú tại xóm 3, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trong hai ngày 7 và 8/3/2024, gia đình anh nhận được hai thông báo xử phạt hành chính về hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh gửi đến.
0:00 / 0:00
0:00
Xử lý nghiêm hành vi che, dán biển kiểm soát xe ô-tô

Cụ thể, sáng 7/3 anh Đường nhận được Thông báo xử phạt vi phạm số 402596/ TP - PC08 - XLVP của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh với nội dung xử phạt anh Đường đã lái xe ô-tô mang biển kiểm soát 37A-21536 chạy quá tốc độ lỗi từ 5 km đến 10 km/h (máy đo tốc độ ghi nhận 69/60 km/h) tại vị trí Km 509+020, Quốc lộ 1A, địa phận xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Đến sáng 8/3 anh Đường nhận Thông báo xử phạt vi phạm số 402701/ TP - PC08 - XLVP của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh với nội dung xử phạt anh Đường đã lái xe ô tô mang biển kiểm soát 37A -21536 chạy quá tốc độ lỗi từ 10 km đến 20 km/h (máy đo tốc độ ghi nhận 66/50 km/h) tại vị trí Km 469+780, Quốc lộ 1A, địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, theo anh Đường, chiếc xe ô-tô nêu trên do anh mới mua, đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An và chưa đi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh lần nào.

Điểm đáng chú ý là hình ảnh mà Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh chụp phương tiện vi phạm ở thị trấn Xuân An mang biển kiểm soát 37A -21536 là xe mang nhãn hiệu Elantra, trong khi xe ô-tô của anh Đường mang nhãn hiệu Accent blue. Đây là hai chiếc xe có đặc điểm nhận dạng hoàn toàn khác nhau. Hiện, anh Đường đã gửi ý kiến đến Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh và yêu cầu được xem xét giải quyết.

Thực tế, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp lái xe ô-tô cố tình che biển kiểm soát hoặc dùng băng dính dán đè lên để làm sai con số trên biển kiểm soát nhằm tránh bị phạt nguội khi vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Ngay tại tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm nêu trên.

Nhiều ý kiến cho rằng, hành vi che, dán biển kiểm soát phương tiện là vi phạm pháp luật và có thể gây nhiều hệ lụy. Hành vi này không chỉ gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn ảnh hưởng chung đến trật tự an toàn xã hội. Do vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền để người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh khi phát hiện sai phạm.