Xử lý hơn 700 trường hợp vi phạm giao thông trên Quốc lộ 20

NDO - Ngày 3/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua một tuần phối hợp hai Tổ công tác của Bộ Công an thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn, ma túy trên tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 700 trường hợp vi phạm.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng công an kiểm tra nồng độ cồn một lái xe trên Quốc lộ 20.
Lực lượng công an kiểm tra nồng độ cồn một lái xe trên Quốc lộ 20.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 25 đến 31/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng phối hợp hai Tổ công tác của Bộ Công an thực hiện chuyên đề về nồng độ cồn và ma túy với phương châm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, nghiêm cấm mọi trường hợp can thiệp, tác động vào việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Qua một tuần ra quân, lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản xử lý 703 trường hợp vi phạm và tạm giữ 436 phương tiện liên quan đến nồng độ cồn, sử dụng ma túy, tốc độ, chở quá tải trên tuyến Quốc lộ 20.

Trong đó, có 323 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 31 trường hợp lái xe sử dụng ma túy, 3 trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng, công tác phối hợp giữa các Tổ công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh trong xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 20 kết hợp với tuyên truyền đã lan tỏa rộng rãi, tạo được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân, góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 cũng như các tuyến đường khác, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Xử lý hơn 700 trường hợp vi phạm giao thông trên Quốc lộ 20 ảnh 1

Tổ công tác Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản một trường hợp vi phạm.

Quốc lộ 20 là tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Đồng Nai với tỉnh Lâm Đồng, trong đó, đoạn qua địa bàn Đồng Nai thuộc các huyện Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nguyên nhân lượng phương tiện đông, nhất là xe khách, xe tải nhưng hạ tầng giao thông tuyến đường không bảo đảm. Ngoài ra, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận lái xe, người dân còn hạn chế.

Tại cung đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mới đây nhất là vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe ô-tô khiến 5 người chết, 4 người bị thương thuộc địa phận xã Phú Vinh, huyện Định Quán.