Nạn nhân thứ 5 tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20

NDO - Ngày 1/10, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xác nhận, bà P.T.M (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) đã tử vong tại bệnh viện. Như vậy, đây là nạn nhân thứ 5 tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 20 vào rạng sáng 30/9.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thăm hỏi một nạn nhân vụ tai nạn điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vào ngày 30/9.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thăm hỏi một nạn nhân vụ tai nạn điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vào ngày 30/9.

Trước đó, bà P.T.M cùng 3 người khác được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vào sáng 30/9. Theo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bà M. nhập viện trong tình trạng hôn mê được tiên lượng xấu, với chẩn đoán sốc mất máu từ vết thương đầu, gãy xương vai trái, giập phổi trái, gãy cột sống cổ C1.

Mặc dù Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã huy động nhiều y bác sĩ, trang thiết bị, thuốc men tập trung cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng bà M. đã tử vong lúc 5 giờ 20 phút ngày 1/10.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đang tiếp tục điều trị cho chị N.T.H (18 tuổi, con gái bà M.). Chị H. được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, xuất huyết não thất, gãy xương hàm mặt, vết thương hở cẳng chân trái. Ngoài ra, 2 nạn nhân khác trong vụ tai nạn cũng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 30/9, Hoàng Văn Tính, điều khiển xe ô-tô biển kiểm soát 50F-004.83 chở theo 32 hành khách, lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi Đà Lạt.

Khi đến Km48, thuộc địa phận ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Tính điều khiển ô-tô vượt bên trái xe tải 60C-345.13 lưu thông cùng chiều phía trước. Tuy nhiên, do không bảo đảm khi vượt dẫn đến đâm vào xe ô-tô tải.

Tiếp đó, ô-tô do Tính điều khiển qua phần đường hướng Đà Lạt-Dầu Giây và đâm trực diện vào ô-tô loại 16 chỗ ngồi biển số 86B-015.75 do lái xe Nguyễn Văn Cảnh, ngụ tỉnh Bình Thuận, điều khiển đang chở theo 8 hành khách đang lưu thông chiều ngược lại.

Hậu quả của cú tông mạnh làm 2 người tử vong tại chỗ; 2 người tử vong trên đường đưa tới bệnh viện; 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có bà Mót. Tất cả đều đi trên xe ô-tô 16 chỗ ngồi và ngụ tỉnh Bình Thuận.

Trong ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Tính, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.