Xu hướng thị trường Indonesia và cơ hội cho ngành thực phẩm Việt

Chiều 24/6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Xu hướng thị trường Indonesia và cơ hội cho ngành thực phẩm Việt Nam”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Tại sự kiện, các chuyên gia nhấn mạnh, Indonesia đang nổi lên là một trong những thị trường đầy tiềm năng đối với hàng hóa Việt Nam nói chung và ngành thực phẩm nói riêng.

Với dân số hơn 280 triệu người, quy mô tiêu dùng lớn cùng tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng, thị trường này đang có nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm thực phẩm chế biến, tiện lợi, tốt cho sức khỏe và có nguồn gốc tự nhiên.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam và Indonesia còn có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác thương mại.

ong-le-anh-hoang-pgd-itpc.jpg
Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Hai nước đều là thành viên ASEAN và đã ký kết, thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tháng 3/2025, và cùng tham gia nhiều hiệp định thương mại khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, kết nối doanh nghiệp và phát triển các hoạt động đầu tư, kinh doanh song phương.

Cũng theo ông Lê Anh Hoàng, những năm gần đây, quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Indonesia không ngừng được củng cố và phát triển, với kim ngạch thương mại song phương duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực.

Sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, với doanh thu ngành F&B (thực phẩm và đồ uống) dự báo đạt hơn 360 tỷ USD vào năm 2026, Indonesia mở ra không gian thị trường rộng lớn cho các sản phẩm nông sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam.

ba-nguyen-dac-boi-quynh-giam-doc-dich-vu-ho-tro-kinh-doanh-viet-nam-phap-va-promasalons.jpg
Chuyên gia phát biểu tại sự kiện.

Đặc biệt, quy mô thị trường thực phẩm Halal của Indonesia, ước tính lên tới 155,3 tỷ USD, chiếm 11,1% tổng quy mô thị trường thực phẩm Halal toàn cầu.

Cho nên, chứng nhận Halal không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là lợi thế cạnh tranh cốt lõi nếu doanh nghiệp Việt muốn xâm nhập vào thị trường Indonesia.

Hội thảo nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống nắm bắt cơ hội vàng để mở rộng thị trường xuất khẩu vào thị trường Indonesia.

Có thể bạn quan tâm