Xiếc Việt thắng lớn khi “đem chuông đi đánh xứ người”

NDO - Tham gia hai sân chơi nghệ thuật lớn vừa được tổ chức tại Liên bang Nga, các nghệ sĩ của Liên đoàn xiếc Việt Nam đã xuất sắc ghi dấu ấn với Giải vàng tại Liên hoan quốc tế công chúa xiếc dành cho tiết mục “Đu son” và giải Ngựa đồng tại Liên hoan xiếc quốc tế không biên giới dành cho tiết mục “Đế kiếm đu dây lụa”.
0:00 / 0:00
0:00
Hai nghệ sĩ Chu Hồng Thúy và Phạm Thị Hướng trình diễn tiết mục “Đu son”.
Hai nghệ sĩ Chu Hồng Thúy và Phạm Thị Hướng trình diễn tiết mục “Đu son”.

Liên hoan quốc tế công chúa xiếc diễn ra tại thành phố Saratov, thu hút sự tham dự của 9 quốc gia với hơn 100 diễn viên và 30 tiết mục dự thi đặc sắc. Việt Nam đem đến Liên hoan tiết mục “Đu son” do hai nghệ sĩ Chu Hồng Thúy và Phạm Thị Hướng thể hiện.

Là trưởng đoàn kiêm tác giả, đạo diễn của tiết mục, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam cho hay: Tiết mục “Đu son” được bạn bè quốc tế đánh giá cao vì có động tác khó, kỹ thuật điêu luyện, đòi hỏi diễn viên phải biến hóa liên tục. Sự kết hợp giữa kỹ thuật, nghệ thuật, âm nhạc và phong cách biểu diễn trong tiết mục đã để lại ấn tượng cho khán giả và Ban Giám khảo ngay từ phút diễn đầu tiên. Hai nữ diễn viên tiếp tục được mời tham dự biểu diễn chương trình xiếc quốc tế tại Tây Ban Nha từ đầu tháng 11/2022.

Xiếc Việt thắng lớn khi “đem chuông đi đánh xứ người” ảnh 1

Nghệ sĩ Chu Khánh Huyền dự thi với tiết mục "Đế kiếm đu dây lụa".

Trong khi đó, Liên hoan xiếc quốc tế không biên giới diễn ra tại thành phố Saint Petersburg với 32 tiết mục của 15 quốc gia tham dự. Lần đầu tiên dự thi ở một đấu trường quốc tế lớn, nghệ sĩ Chu Khánh Huyền đã cố gắng vượt qua những áp lực về tâm lý để thể hiện tốt tiết mục “Đế kiếm đu dây lụa”, chinh phục Ban Giám khảo và gần 2.000 khán giả có mặt.

Tiết mục đã vượt qua điểm số của các tiết mục khác để đoạt giải Ngựa đồng và vinh dự nhận được lời mời tham dự Liên hoan xiếc quốc tế Girona, Tây Ban Nha diễn ra đầu năm 2024 - một trong những cuộc thi xiếc lớn của châu Âu.

Đánh giá cao nghệ thuật xiếc Việt Nam, ông Sergey Belyakow, Giám đốc Cục Xiếc quốc gia, Trưởng Ban Tổ chức các cuộc liên hoan xiếc quốc tế tại Nga tiếp tục có lời mời xiếc Việt Nam sang tham dự Liên hoan xiếc những năm tiếp theo.