Xe tải chở nhớt bốc cháy trên cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh

NDO -

Ngày 4/5, lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội 7, Phòng 8 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, một vụ cháy xảy ra trên đường cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh, làm ùn tắc giao thông kéo dài.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Theo cơ quan Công an, vào thời điểm trên, xe tải chở nhớt mang biển kiểm soát 65C-02342 do tài xế Nguyễn Hoàng Thương (50 tuổi), ngụ thành phố Cần Thơ điều khiển trên cao tốc đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang.

Khi xe lưu thông đến địa phận xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An (tỉnh Long An), tài xế phát hiện khói, lửa bốc cháy phía sau nên điều khiển vào làn đường khẩn cấp kiểm tra.

Tài xế nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát dữ dội, bốc cháy lan ra toàn thân xe. Lúc này, nhớt tràn ra phía ngoài và kéo theo ngọn lửa cháy lan ra dải phân cách đường cao tốc khoảng 400m, thiêu rụi toàn bộ cỏ, cây xanh.

Xe tải chở nhớt bốc cháy trên cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh -0
Vụ cháy làm kẹt xe nhiều km hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh điều 4 xe chữa cháy và hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Đến hơn 13 giờ, ngọn lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe tải đã bị thiêu rụi. Vụ cháy làm kẹt xe kéo dài hàng cây số trên tuyến cao tốc đoạn qua tỉnh Long An về Tiền Giang.

Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh, điều tra làm rõ.