Xe cấp cứu bị tấn công ở Trà Vinh được cấp phép đúng quy định

NDO - Xe cấp cứu bị chặn đầu, tấn công tại Trà Vinh được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động theo đúng quy định chứ không phải xe không phép như một số thông tin trái chiều trên mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh xe cứu thương của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Cường Phúc Thọ bị các đối tượng ném đá vỡ kính quá trình vận chuyển cấp cứu bệnh nhân.
Hình ảnh xe cứu thương của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Cường Phúc Thọ bị các đối tượng ném đá vỡ kính quá trình vận chuyển cấp cứu bệnh nhân.

Thông tin lan truyền

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh 3 thanh niên dùng ghế, đá ném vào kính trước của một xe cấp cứu đang vận chuyển bệnh nhân gần cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh khiến phương tiện này vỡ kính chắn gió khiến việc cứu chữa bệnh nhân bị ảnh hưởng. Nhiều ý kiến trái chiều về nguồn gốc của xe cứu thương được lan truyền trên mạng cho rằng, xe cứu thương này là xe không phép.

Kiểm chứng

Ngày 7/6, liên quan vụ việc xe cứu thương trong quá trình chở bệnh nhân cấp cứu từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh đến Bệnh viện đa khoa Thiên Ân, tỉnh Trà Vinh bị 3 thanh niên ném đá vỡ kính, ông Nguyễn Minh Cường, Quản lý Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Cường Phúc Thọ cho biết, “Xe cấp cứu của công ty được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động (ngày cấp 23/12/2022) theo đúng quy định chứ không phải xe không phép như một số thông tin trái chiều trên mạng đăng tải trước đó”.

Sự việc này diễn ra là do các thanh niên cho rằng tài xế xe cấp cứu bấm còi inh ỏi, ép xe máy nên đã dùng đá ném vỡ kính.

TP Hồ Chí Minh hiện có 9 cơ sở được phép cung cấp dịch vụ hỗ trợ, vận chuyển cấp cứu tại địa bàn thành phố gồm: Công ty TNHH 115 Toàn quốc; Công ty TNHH Vận chuyển 115 Xuyên Việt (quận 8); Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh; Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ vận chuyển 299 (huyện Củ Chi); Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Cường Phúc Thọ (quận 3); Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Vĩnh Xuân (quận 4); Công ty TNHH 115 Sài Gòn (quận 10); Công ty TNHH Phòng khám Gia đình (quận 1) và Công ty TNHH 115 Xuyên Á (quận Tân Bình).

Theo ông Nguyễn Minh Cường, phương tiện này là xe của đơn vị tư nhân đăng ký hoạt động tại địa chỉ 18/185 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh dưới hình thức cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh; thời gian làm việc 24/24 giờ mỗi ngày.

Để phục vụ bệnh nhân cấp cứu, đơn vị luôn bố trí thường xuyên 2 bác sĩ chuyên Khoa 1 Hồi sức cấp cứu và 2 Điều dưỡng cử nhân Hồi sức cấp cứu trong suốt quá trình di chuyển giữa các cơ sở y tế.

Trước đó, ngày 31/5, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh một thanh niên dùng ghế, đá ném vào kính trước của một xe cấp cứu đang vận chuyển bệnh nhân gần cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh khiến phương tiện này vỡ kính chắn gió khiến việc cứu chữa bệnh nhân bị ảnh hưởng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng của tỉnh Trà Vinh đã lấy lời khai 3 đối tượng gồm: Hà Quang Danh (25 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Duyên Hải), Nguyễn Thị Mỹ Chi (20 tuổi, ngụ xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) và Huỳnh Thúy Nhi (24 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải) để xử lý theo quy định.