Hai mỏ đất được cấp phép nằm tại thôn Phượng Hoàng và thôn Nam Sơn, xã Nghĩa Phương, với tổng diện tích 81,16ha. Tổng trữ lượng của hai mỏ này gần 29 triệu m³, công suất khai thác hơn 6,5 triệu m³/năm.
Đến nay tỉnh Bắc Ninh đã cấp cho Công ty cổ phần Thái Minh tổng cộng 11 giấy phép khai thác đất san lấp, với tổng trữ lượng 73,2 triệu m³. Nguồn đất này phục vụ trực tiếp thi công sân bay Gia Bình và các công trình hạ tầng liên quan.
Hiện công ty đã hoàn thiện thủ tục và tổ chức khai thác tại hai trong số 11 điểm mỏ được cấp phép, với trữ lượng khoảng 800.000m³ đất. Đối với các mỏ còn lại, doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng và các thủ tục cần thiết để đưa vào khai thác trong năm nay.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để cấp mới thêm 9 mỏ đất cho Công ty cổ phần Thái Minh theo cơ chế đặc thù. Việc áp dụng cơ chế này giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục, sớm đưa các điểm mỏ vào hoạt động, bổ sung đáng kể nguồn đất san lấp cho dự án có nhu cầu vật liệu rất lớn và liên tục.
Công ty cổ phần Thái Minh đang huy động phương tiện vận chuyển đất từ các mỏ được cấp phép trên địa bàn xã Nghĩa Phương để phục vụ thi công sân bay. Việc chủ động nguồn đất tại chỗ giúp chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng phương án khai thác, vận chuyển, tập kết và cung ứng vật liệu ổn định, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Điều này hạn chế nguy cơ thiếu đất hoặc gián đoạn thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng và các hạng mục liên quan của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.