Xây dựng quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội

Theo quy hoạch, vùng thủ đô Hà Nội sẽ bao gồm TP Hà Nội và bảy tỉnh lân cận: Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên và Hòa Bình.

Ngày 21-11, hội thảo "quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội" do Bộ Xây dựng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, vùng thủ đô Hà Nội sẽ bao gồm thành phố Hà Nội và bảy tỉnh, thành lân cận: Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên và Hòa Bình.

Toàn vùng sẽ có tổng diện tích tự nhiên là 13.377 km2 với quy mô dân số hơn 12 triệu người. Vùng đô thị hạt nhân trung tâm chính là thủ đô Hà Nội nằm ở vị trí trung điểm của toàn vùng với khu vực nội thị và ngoại thị. Sông Hồng là yếu tố tự nhiên quan trọng tác động đến các định hướng quy hoạch của đô thị cũng như toàn vùng. Thế mạnh của vùng là vị thế của thủ đô Hà Nội nổi bật trên lĩnh vực công nghiệp, đào tạo nhân lực, hạ tầng.

Hà Nội sẽ là vùng lựa chọn phát triển, kiểm soát gia tăng dân số và đất đai; tập trung hình thành các trung tâm thương mại tài chính lớn của quốc gia, khu nghiên cứu đào tạo công nghiệp cao, trung tâm văn hóa lớn.

Vùng phụ cận Hà Nội (được xác định trong phạm vi bán kính 25-30 km) là khu vực hỗ trợ, phát triển đô thị trung tâm bao gồm các huyện thị của Hà Nội, tỉnh giáp ranh lân cận (Hà Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc). Khu vực phụ cận dự kiến được phát triển thành các đô thị vệ tinh với thế mạnh nông nghiệp, thực phẩm, làng nghề, vùng di tích lịch sử - văn hóa.