Xây dựng nông dân Ninh Bình văn minh, phát triển toàn diện

Trong 2 ngày 10-11/12, Hội nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là nhiệm kỳ đầu tiên sau sáp nhập, Hội Nông dân tỉnh thực hiện mô hình tổ chức Hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.
Đây là nhiệm kỳ đầu tiên sau sáp nhập, Hội Nông dân tỉnh thực hiện mô hình tổ chức Hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Trong hơn 2 năm nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả các phong trào và nhiệm vụ công tác; củng cố tổ chức Hội và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu.

Ngay sau khi sáp nhập, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động, kịp thời kiện toàn, nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, bảo đảm hoạt động đồng bộ, hiệu quả; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao về xây dựng tổ chức Hội và phát triển nông nghiệp-nông dân-nông thôn.

img-0075-4619.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Hiện Hội nông dân tỉnh có 129 tổ chức Hội cơ sở với 525.401 hội viên, là đơn vị có số lượng hội viên lớn nhất toàn quốc; có 446.002 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và 223.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp…

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Hội vững mạnh; phát huy vai trò nông dân trong chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; góp phần đưa Ninh Bình đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

img-0090-1716.jpg
Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, Ninh Bình là một trong những tỉnh có nhiều nông dân đạt danh hiệu nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao nhiều phần thưởng cao quý.

Đồng chí cho rằng, Hội Nông dân tỉnh cần chú trọng giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào, khát vọng vươn lên của nông dân; phát triển và số hóa quản lý hội viên, xây dựng nông dân số; đào tạo đội ngũ cán bộ có tư duy mới, kỹ năng chuyên môn và năng lực chuyển đổi số; quan tâm thiết thực đến đời sống nông dân thông qua hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong các phong trào thi đua và phát triển kinh tế nông thôn...

Đặc biệt, Hội tập trung thúc đẩy du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với phát triển các làng nghề, bảo tồn di sản, phát triển sản phẩm du lịch gắn với bản sắc nông nghiệp, văn hóa địa phương, tiếp tục duy trì mô hình chi hội du lịch cộng đồng góp phần “xác lập vị thế, vai trò của trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế” theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất đã đề ra.

img-0103-2807.jpg
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, trao tặng Bức trướng cho Hội Nông dân tỉnh.

Tại Đại hội, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục quan tâm, phối hợp hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam và sự phát triển của tỉnh.

img-0112-4696.jpg
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 67 đồng chí; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh gồm 15 đồng chí; đồng chí Triệu Văn Thái giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa I. Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Có thể bạn quan tâm