Xây dựng hơn 14 nghìn mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, hoàn lương

NDO -

Ngày 30/6, tại thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ bảy, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Toàn cảnh Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ bảy, khóa VIII.
Toàn cảnh Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ bảy, khóa VIII.

Theo các báo cáo sơ kết tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, thiết thực hưởng ứng, triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các cấp bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trên cả nước đã triển khai hơn 8.500 diễn đàn, hội thảo “Thanh niên làm theo lời Bác”.

Cùng lúc đó, các cấp bộ Hội đã tổ chức hơn 422 nghìn hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hơn 20 nghìn hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hơn 9,3 triệu thanh niên; gần 1.400 hoạt động trang bị kiến thức, phương pháp đấu tranh các luận điệu xuyên tạc cho gần 6,5 triệu hội viên, thanh niên; hơn 4.500 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, thu hút hơn 1,7 triệu hội viên, thanh niên tham gia với nguồn kinh phí huy động lên tới gần 500 tỷ đồng…

Tổ chức Hội các cấp còn triển khai gần 8.200 diễn đàn “Thanh niên với pháp luật”, “Pháp luật với cuộc sống thanh niên”; thành lập, duy trì hoạt động hơn 11 nghìn đội hình, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật; xây dựng hơn 14 nghìn mô hình hỗ trợ, qua đó giúp đỡ hơn 41 nghìn thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy; thành lập, duy trì gần 12 nghìn câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” giúp gần 132 nghìn thanh niên thuộc các đối tượng trên hòa nhập cộng đồng.

Các cuộc vận động như “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, các chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, “Tỏa sáng nghị lực Việt”, chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”… được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai ngày càng rộng rãi, lan tỏa đến đông đảo thanh niên cũng như các cơ sở Hội, trở thành hoạt động  nhân văn, ý nghĩa.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Hội đã kịp thời đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên để thực hiện gần 19 nghìn hoạt động hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của đại dịch với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng.

Chương trình chung tay phòng, chống Covid-19 “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” đã gây được nguồn quỹ để lắp đặt 113 trạm rửa tay dã chiến tại 63 tỉnh, thành phố với tổng giá trị 6,7 tỷ đồng. Loạt chương trình “Triệu bữa cơm”, “Triệu túi an sinh”, “Triệu lời chúc - Triệu chai tiếp sức tuyến đầu”, “Nối vòng tay thương”, “Hát để sẻ chia”… trở thành tiền đề triển khai 5.464 hoạt động trao nhu yếu phẩm tặng người dân trong đại dịch với tổng kinh phí hơn 114 tỷ đồng và 1.004 hoạt động trao vật phẩm, thiết bị y tế tặng tuyến đầu chống dịch với tổng kinh phí hơn 84 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương kiện toàn bổ sung 12 Ủy viên Ủy ban, 6 Ủy viên Đoàn Chủ tịch, 1 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII. Đồng thời, thống nhất để 8 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do chuyển công tác.