Xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu cả nước

NDO -

Chiều tối 12/1, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc với hai bệnh viện lớn của Đà Nẵng là Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng.

Chủ tịch nước tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bệnh viện Đà Nẵng.
Chủ tịch nước tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bệnh viện Đà Nẵng.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Báo cáo với Chủ tịch nước, lãnh đạo hai bệnh viện cho biết, đây là những đơn vị y tế lớn, hàng đầu ở Đà Nẵng và khu vực miền trung-Tây Nguyên. Các bệnh viện đều là những cơ sở y tế có trình độ chuyên môn sâu, kỹ thuật cao, nhiều thiết bị hiện đại. Bệnh viện Đà Nẵng có công suất 2.000 giường bệnh, 2.200 cán bộ, nhân viên; Bệnh viện C Đà Nẵng có công suất 631 giường bệnh, với hơn 700 cán bộ, nhân viên.

Trong hai năm qua, cả hai bệnh viện đều vừa thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền trung-Tây Nguyên nói chung, đồng thời tích cực tham gia công tác xét nghiệm, điều trị bệnh nhân covid-19, tiêm vaccine cho cán bộ, nhân dân Đà Nẵng. Riêng Bệnh viện Đà Nẵng đã điều trị hơn 10.000 lượt bệnh nhân Covid-19, tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng rất thấp, từ ngày 20/10/2021 tới nay, đã điều trị cho hơn 7.000 bệnh nhân Covid-19, nhưng chỉ có hai trường hợp tử vong.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu cả nước -0
 Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng.

Trò chuyện với cán bộ, công nhân viên, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện và ngành y tế Đà Nẵng, nhất là trong việc tham gia công tác phòng, chống dịch, chữa trị cho bệnh nhân Covid-19, đồng thời vẫn đảm bảo nhiệm vụ điều trị bệnh nhân cho người dân Đà Nẵng và khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, các bệnh viện cần tiếp tục làm tốt công tác điều trị Covid-19 với mục tiêu giảm thấp tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân ở Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền trung-Tây Nguyên nói chung.

Đà Nẵng cần tiếp tục đầu tư nâng cấp hai bệnh viện cũng như các cơ sở y tế trên địa bàn theo hướng hiện đại, chuyên sâu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa các bệnh viện trở thành bệnh viện điện tử, bệnh viện số, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh nhân, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong điều kiện sống chung với dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân và các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, ngành y tế Đà Nẵng cũng như các bệnh viện cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện C Đà Nẵng phải phấn đấu trở thành những trung tâm khám chữa bệnh hiện đại, chuyên sâu, kỹ thuật cao... góp phần cùng ngành y tế Đà Nẵng xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm y tế hàng đầu của cả nước.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu cả nước -0
 Chủ tịch nước tặng bức ảnh “Bến Nhà Rồng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước” cho Bệnh viện C Đà Nẵng.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, động viên đến toàn thể cán bộ công nhân viên, y bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện C Đà Nẵng và ngành y tế Đà Nẵng một năm mới nhiều thắng lợi.

Chủ tịch nước tin tưởng, với kinh nghiệm, trình độ năng lực chuyên môn cao, trang thiết bị y tế hiện đại, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng xứng đáng là những đơn vị y tế đầu ngành ở khu vực miền trung-Tây Nguyên và cả nước; các bệnh viện vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân Đà Nẵng và khu vực miền trung-Tây Nguyên.