Xây dựng Báo Quân đội nhân dân điện tử theo hướng hiện đại, đa phương tiện

NDO - Phát huy những thành tựu sau 20 năm hình thành và phát triển, Báo Quân đội nhân dân điện tử đặt mục tiêu đổi mới toàn diện cả về nội dung, hình thức, đón đầu công nghệ thông tin và nền tảng số, qua đó xây dựng báo theo hướng thông minh, hiện đại, trở thành cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện hàng đầu, có uy tín của quân đội và quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
Báo Quân đội nhân dân điện tử vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 20 năm ngày xuất bản. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Báo Quân đội nhân dân điện tử vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 20 năm ngày xuất bản. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày xuất bản Báo Quân đội nhân dân điện tử (20/12/2002-20/12/2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị, Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân.

Cùng dự còn có các lãnh đạo, đại biểu thuộc các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu; đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương; đơn vị, đối tác, doanh nghiệp của Báo Quân đội nhân dân điện tử; cùng lãnh đạo, chỉ huy các phòng ban, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các thế hệ của Báo Quân đội nhân dân điện tử.

Xây dựng Báo Quân đội nhân dân điện tử theo hướng hiện đại, đa phương tiện ảnh 1

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng các thế hệ người làm Báo Quân đội nhân dân điện tử đã cùng ôn lại truyền thống 20 năm ra đời, xây dựng và phát triển của báo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân điểm lại những cột mốc đáng ghi nhớ của Báo Quân đội nhân dân điện tử. Theo đó, đúng 15 giờ 15 phút ngày 20/12/2002, tại hội trường Báo Quân đội nhân dân, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ấn nút khai trương Báo Quân đội nhân dân điện tử (website: qdnd.vn), chính thức đưa Báo Quân đội nhân dân hòa mạng internet.

Kể từ đó, lần đầu tiên, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ Quốc phòng có thêm một kênh thông tin quan trọng, cung cấp tới cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế những thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phản ánh phong trào hành động cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân và toàn dân; tuyên truyền thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng Báo Quân đội nhân dân điện tử theo hướng hiện đại, đa phương tiện ảnh 2

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Báo Quân đội nhân dân điện tử đã khẳng định được vai trò, vị thế trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam; luôn giữ chất của tờ báo chiến sĩ, một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước, của quân đội, có uy tín và bản sắc riêng; là cầu nối để bộ đội và nhân dân thêm hiểu, tin và yêu quý Đảng, Nhà nước và quân đội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại, Báo Quân đội nhân dân điện tử đã phát triển các phiên bản ngoại ngữ: Tiếng Anh (năm 2006), tiếng Trung (năm 2012), tiếng Lào và tiếng Khmer (năm 2017).

Đến nay, Báo Quân đội nhân dân là một trong số ít cơ quan báo chí có 4 phiên bản báo điện tử tiếng nước ngoài với số lượng người truy cập ngày càng tăng, góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam năng động, Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đến với bạn đọc trên toàn cầu.

Xây dựng Báo Quân đội nhân dân điện tử theo hướng hiện đại, đa phương tiện ảnh 3

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ nhấn mạnh, những thay đổi mạnh mẽ trong quá trình phát triển này đã đưa Báo Quân đội nhân dân điện tử trở thành một trong những tờ báo hàng đầu cả nước về sức thu hút độc giả, với hàng triệu lượt xem trang mỗi tuần.

Theo thống kê thứ hạng các website do Alexa thực hiện, tính đến nay, Báo Quân đội nhân dân điện tử xếp thứ 4.100 trên thế giới và thứ 30 các trang web ở Việt Nam. Trong lĩnh vực báo chí, Alexa cũng xếp Báo Quân đội nhân dân điện tử trong số 10 tờ báo có thứ hạng cao nhất ở Việt Nam. Trong khi đó, Similarweb, một công cụ xếp hạng website uy tín cũng xếp báo ở nhóm đầu trong các website thuộc lĩnh vực báo chí và truyền thông ở Việt Nam.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, nắm bắt xu hướng báo mạng điện tử và hệ sinh thái đa kênh trên các nền tảng mạng xã hội, báo tiếp tục đẩy mạnh phát triển nội dung trên các mạng xã hội như: Facebook, Zalo, TikTok, YouTube, Lotus…, thu hút hàng triệu lượt truy cập mỗi tuần.

Xây dựng Báo Quân đội nhân dân điện tử theo hướng hiện đại, đa phương tiện ảnh 4

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân đề nghị Báo Quân đội nhân dân điện tử tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án đầu tư phát triển Báo Quân đội nhân dân theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện đến năm 2025 đã được Bộ trưởng Quốc phòng phê duyệt.

Theo đó, Báo Quân đội nhân dân điện tử tập trung cập nhật thông tin nhanh, mở rộng, phát triển nội dung tuyên truyền toàn diện, phong phú, xây dựng được hệ sinh thái dữ liệu, các kho thông tin số về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, giữ vai trò cơ quan báo chí chủ lực về nội dung tuyên truyền quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, định hướng dư luận; mở rộng phạm vi, đối tượng tuyên truyền hướng đến các tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ, đồng bào ở nước ngoài và bạn đọc quốc tế.

Báo đặt mục tiêu phấn đấu website và các nền tảng số của Báo Quân đội nhân dân điện tử đạt trên 1 triệu lượt truy cập/ngày và có khoảng 2 triệu người thường xuyên theo dõi trở lên.

Cùng với đó, Báo Quân đội nhân dân điện tử đổi mới toàn diện cả về nội dung, hình thức, cách thức tổ chức, phối hợp làm báo, đi trước, đón đầu công nghệ thông tin và nền tảng số; xây dựng Báo Quân đội nhân dân điện tử theo hướng thông minh, hiện đại, tích hợp các loại hình số hóa kết hợp với báo in; nâng cao tính tương tác; trở thành cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện, định hướng dư luận hàng đầu, có uy tín của quân đội và của quốc gia, với sự đa dạng về các sản phẩm báo điện tử video, audio, longform, infographic, podcast, tọa đàm trực tuyến, trực tiếp, truyền thông trên các nền tảng số...

Tại buổi lễ, Báo Quân đội nhân dân điện tử đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những thành tích của Báo trong 20 năm hình thành và phát triển.