Xây dựng Bắc Ninh thành trung tâm du lịch - văn hóa

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, định hướng phát triển hệ thống đô thị đến năm 2035, gồm bảy đô thị: Đô thị trung tâm Bắc Ninh; đô thị Thuận Thành; các đô thị Gia Bình, Cao Đức, Nhân Thắng thuộc huyện Gia Bình; đô thị Thứa và Trung Kênh thuộc huyện Lương Tài. Trong đó, đô thị trung tâm Bắc Ninh là đô thị loại 1 với diện tích khoảng 491,07 km2, số dân năm 2035 khoảng 1,34 triệu người.

Bên cạnh đó, quy hoạch đưa Bắc Ninh trở thành một trung tâm du lịch - văn hóa, sinh thái hấp dẫn của đồng bằng sông Hồng và cả nước, có ý nghĩa quốc tế. Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, có sức thu hút dân cư lớn như giáo dục đào tạo; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; y tế và nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa và thương mại.