Xây 120 nhà tặng gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn

NDO - Ngày 21/7, tại thôn Đồng Bãi, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Báo Tiền Phong phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công Nhà tình nghĩa tặng ông Bùi Xuân Nùng, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện các ban, sở, ngành, đơn vị cùng khởi công Nhà tình nghĩa tặng ông Bùi Xuân Nùng, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đại diện các ban, sở, ngành, đơn vị cùng khởi công Nhà tình nghĩa tặng ông Bùi Xuân Nùng, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Căn nhà nêu trên nằm trong chương trình xây dựng 120 Nhà tình nghĩa - Nhà đại đoàn kết do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) tài trợ nhằm thiết thực đồng hành với các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, chương trình tập trung ưu tiên hỗ trợ thương binh, bệnh binh cựu thanh niên xung phong, người thân liệt sĩ có khó khăn về vấn đề nhà ở cũng như các hộ nghèo, cận nghèo tại nhiều địa phương với mức kinh phí từ 50 đến 60 triệu đồng/hộ.

Theo đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình, chương trình dự kiến hoàn thành trong năm 2022, đặt mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà xuống cấp của các đối tượng người có công nêu trên nhằm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Trong quá trình xây dựng nhà, cùng sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hộ gia đình còn nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương về ngày công, vật liệu...

Tại buổi lễ, chứng kiến căn nhà mới được khởi công, ông Bùi Xuân Nùng, cựu thanh niên xung phong thụ hưởng hỗ trợ, xúc động cho biết: “Tôi vui lắm, vì được các ban, ngành từ Trung ương đến tỉnh, địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới”.

Ông Nùng sinh năm 1957, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn: vợ mất sớm, một mình ông nuôi con ăn học. Căn nhà sàn tạm bợ nơi ông và con sinh sống, sau nhiều năm sửa chữa đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã trao 10 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) tặng 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; Báo Tiền Phong và Công ty Tiền Phong (thuộc Báo Tiền Phong) đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn đồng và 1 cặp sách) tặng học sinh vượt khó học tốt; Nhà xuất bản Kim Đồng, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Báo Tiền Phong phối hợp trao 11 thùng sách, báo tặng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi.