Đây là đầu mối có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Nguồn tin do ông Hồ Văn Vang, sinh năm 1943 và con trai Hồ Văn Sinh, trú cụm bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) cung cấp trong quá trình Đồn Biên phòng Hướng Phùng trao đổi tình hình với chính quyền địa phương tại khu vực cột mốc 597 vào ngày 21/7.
Theo đó, trên khu đất rẫy của gia đình ông Vang hiện vẫn còn một phần mộ liệt sĩ chưa được quy tập và một vị trí nghi là hầm trú ẩn chữ A của bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) bị máy bay Mỹ oanh tạc, có thể là nơi an táng tập thể từ 3 đến 5 cán bộ, chiến sĩ.
Đáng chú ý, gia đình ông Hồ Văn Vang hiện vẫn lưu giữ nhiều di vật được thu nhặt tại hiện trường, gồm một bi-đông đựng nước, một nắp vung xoong nhôm có khắc nhiều họa tiết và tấm bia khắc tên của 7 liệt sĩ đã được quy tập trước đây. Riêng khẩu súng CKC nhặt được cùng thời điểm đã được gia đình giao nộp cho chính quyền địa phương từ năm 2008.
Theo lời kể của ông Hồ Văn Vang, trước đây khu vực này có 8 ngôi mộ liệt sĩ. Năm 2009, ông đã trực tiếp dẫn Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, cất bốc được 7 hài cốt có danh tính. Do điều kiện canh tác và phong tục địa phương, phần mộ còn lại chưa được thông báo nên vẫn còn nguyên tại hiện trường, nằm ở độ sâu khoảng 1 mét.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã hướng dẫn người dân quay video, chụp ảnh hiện trường, xác định tọa độ các vị trí, đồng thời báo cáo cấp trên để phối hợp các đơn vị chức năng khảo sát thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.