Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với cây Bạch Mai cổ thụ hơn 300 năm tuổi trong khuôn viên đình Phú Tự. Cây có 10 thân phụ, mỗi thân có chu vi từ 75 đến 130cm, cùng phát triển từ một gốc sau quá trình tái sinh tự nhiên.
Dịp này, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công bố quyết định công nhận cây Thị và cây Khế tại đình Phú Tự là Cây Di sản Việt Nam. Hai cây có tuổi đời hơn 200 năm.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Chí Sỹ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, cho rằng việc công nhận cây Thị và cây Khế không chỉ có ý nghĩa trong bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và ký ức của cộng đồng.
Đình Phú Tự được xây dựng từ quá trình khai phá vùng đất Phú Khương của các thế hệ tiền nhân từ khoảng giữa thế kỷ XVIII, thờ Thành hoàng bổn cảnh và được phong sắc năm 1910. Kiến trúc đình cùng cây Bạch Mai từng được công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh về kiến trúc nghệ thuật và tín ngưỡng dân gian.
Cây Bạch Mai phía trước đình đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam năm 2014. Việc tiếp tục công nhận cây Khế và cây Thị góp phần hình thành quần thể cây di sản tại đình Phú Tự, qua đó nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ di sản và phát huy giá trị văn hóa địa phương.
Địa phương kỳ vọng phát huy giá trị quần thể cây di sản gắn với đình Phú Tự để thu hút du khách tham quan, nghiên cứu, từng bước hình thành các sản phẩm, tour, tuyến du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.