Xác lập chùa Một Cột của Việt Nam đạt kỷ lục châu Á

NDO - Ngày 17-10, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã có thông cáo cho biết, Tổ chức Kỷ lục châu Á vừa xác lập chùa Một Cột tại Hà Nội đạt Kỷ lục châu Á với kiến trúc độc đáo nhất.

Chùa Một Cột có tên chữ là Diên Hựu là công trình cổ được xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Năm 2006, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập chùa đạt Kỷ lục Việt Nam và sau đó đã lập hồ sơ đề cử với Tổ chức Kỷ lục châu Á. Theo sách Ðại Việt sử ký toàn thư, chùa được xây dựng vào năm Kỷ Sửu, niên hiệu Sùng Hưng Ðại Bảo 1 (năm 1049) đời Lý Thái Tông. Chùa có kiến trúc khá đặc biệt, tựa như một đài sen nhiều cánh đỡ tòa thờ, trong đặt tượng Phật. Toàn bộ phần kiến trúc của chùa được đặt trên một cột đá. Sau ngày tiếp quản Thủ đô 10-10-1954, Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có một đợt trùng tu lớn năm 1955, phục dựng lại chùa như hiện nay.