Xác định 3 người thiệt mạng trong vụ nổ bình ga ở quận Hoàng Mai

NDO -

Sáng 4/1, đại diện lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết, Công an quận đang phối hợp các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy tại ngõ 18 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai xảy ra tối 3/1. Vụ cháy đã khiến 3 người tử vong.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ cháy nổ.
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ cháy nổ.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3/1, sau một tiếng nổ lớn, một đám cháy đã bùng phát trong căn nhà trọ tại ngách 79, ngõ 18, phố Định Công Thượng. Công an quận Hoàng Mai điều 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp Công an phường Định Công và người dân tổ chức chữa cháy và dập tắt đám cháy. Khu vực bị cháy là một căn nhà có diện tích khoảng 10m2. Vụ nổ khiến toàn bộ phần mái ngôi nhà cấp 4 bị thổi bay

Sau khi đám cháy được dập tắt, cơ quan chức năng xác định được 3 thi thể là vợ chồng anh Phạm Huy H (sinh năm 1994) và Trần Thị T (sinh năm 1994) cùng trú tại xã Phú Lãi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Nạn nhân thứ ba là em trai anh Phạm Huy H. 

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do nổ khí gas.