Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27/7, đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban dẫn đầu, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” giai đoạn 2026-2035, nhằm đổi mới quản trị cơ sở, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển bền vững Thủ đô.
Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Đề án xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” và chính thức triển khai Đề án tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” của Thủ đô trong đổi mới quản trị quốc gia.
Sáng 16/7, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố. Tới dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Thành phố Hà Nội triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm, đồng thời áp dụng các tiêu chí phù hợp trên toàn bộ các xã, phường còn lại.
Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không chỉ là yêu cầu đổi mới mô hình quản trị cơ sở mà còn là quá trình hiện thực hóa các giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội trong đời sống hằng ngày của nhân dân. Trong hành trình ấy, có sự đồng hành và vai trò tích cực của Phật giáo Việt Nam.
Sáng 10/6, tại phường Yên Bái, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia xây dựng thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.
Ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký ACC nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc làm điểm đến trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức thể hiện rõ sự coi trọng cao độ với việc phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, phản ánh tầm cao và tính chất chiến lược của quan hệ Việt-Trung.
Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, vươn lên hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình cao. Trên con đường phát triển, Việt Nam luôn đồng hành cùng với Trung Quốc, không ngừng tìm tòi con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện đất nước mình và con đường hiện đại hóa mang bản sắc Việt Nam.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.
Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) Võ Hồng Phúc (ảnh trái) đã trao đổi thẳng thắn cùng Báo Nhân Dân về hành trình chuyển mình từ “kế hoạch hóa tập trung” sang “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đầy thử thách nhưng rất đỗi vẻ vang của đất nước.
Sau 40 năm Đổi mới và cải cách mở cửa, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã giành được những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, an sinh xã hội, giáo dục và y tế, điều này cho thấy tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng như sức sống mạnh mẽ của chủ nghĩa Mác.
Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, hoàn thiện, phát triển không ngừng, là “đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo”(1), nội dung đặc biệt quan trọng trong lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Những năm đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (5/1975-12/1986), dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng ở vùng mới giải phóng, tổ chức quản lý, cải tạo số ngụy quân, ngụy quyền, nhân viên của chế độ cũ, truy quét tàn quân địch.
Ngày 6/1/1946, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thử thách sau khi đất nước giành được độc lập, cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được tổ chức thành công, mở ra thời kỳ phát triển mới của dân tộc.
TS Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Tư pháp, đã có bài viết "Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng và thi hành pháp luật để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Cùng với việc thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước ta đã và đang từng bước xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Ngày 6/1/1946, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thử thách sau khi đất nước giành được độc lập, cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được tổ chức thành công, mở ra thời kỳ phát triển mới của dân tộc.
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ Nghiên cứu khoa học "Ý tưởng Á-Âu" của Nga Grigory Trofimchuk đã có bài viết đề cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.
Ngày 24/11, Hội thảo khoa học "Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhìn lại 40 năm đổi mới trên các lĩnh vực, thời cơ, thách thức đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" đã diễn ra tại Hà Nội.
So năm 1993, thị trường bất động sản tại thời điểm hiện nay đã có sự thay đổi lớn về cả chất và số lượng. Vậy những thay đổi về lực lượng sản xuất này được phản ánh thế nào trong quan hệ sản xuất của lĩnh vực đất đai cũng như trong việc thiết kế các đạo luật liên quan nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường bất động sản định hướng xã hội chủ nghĩa?
Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong xây dựng và bảo vệ đất nước 75 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên quyết tâm thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa trong vòng 15 năm, hướng tới mục tiêu trở thành nước xã hội chủ nghĩa hùng cường.
Việt Nam theo đuổi đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Công tác đối ngoại góp phần quan trọng làm thay đổi vị thế quốc gia, từng bước nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Là học giả có nhiều năm nghiên cứu về các vấn đề Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, giáo sư Hứa Lợi Bình, chuyên gia Viện nghiên cứu Chiến lược Toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc dành nhiều thời gian đọc và nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
Đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước qua nhiều thời kỳ, kinh tế tư nhân đã phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng, được khẳng định là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước cần có thêm nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi môi trường kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, tạo đà cho kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển lâu dài, hoạt động bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.