Thủ đô Kigali của Rwanda (Nguồn: Reuters)

Xây dựng tương lai bền vững cho ngành du lịch

Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) lần thứ 23 diễn ra tại thủ đô Kigali của Rwanda từ ngày 01 đến 03/11. Ðây là cơ hội để các nhà lãnh đạo bàn về cách thức xây dựng du lịch theo hướng linh hoạt, bền vững, có sức chống chịu tốt với rủi ro, trong bối cảnh ngành này đang nỗ lực bứt tốc phục hồi và phát triển sau quãng thời gian ảm đạm vì đại dịch Covid-19.
Hành khách đi qua cổng soát vé tại ga tàu Bắc Thâm Quyến ở Thâm Quyến, ngày 28/9/2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

WTTC: Trung Quốc sẽ trở thành thị trường du lịch và lữ hành lớn nhất thế giới

Giám đốc điều hành của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) nhận định, sự phục hồi của du lịch toàn cầu sau đại dịch Covid-19 đang diễn ra thuận lợi, đồng thời dự báo rằng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường lữ hành và du lịch lớn nhất thế giới trong vòng 3 đến 5 năm tới.
Du lịch thế giới đang phục hồi mạnh mẽ và sẽ trở thành ngành kinh tế trị giá 15,5 nghìn tỷ USD vào năm 2033. (Ảnh minh họa: REUTERS)

WTTC: Du lịch sẽ trị giá 15,5 nghìn tỷ USD vào năm 2033

Đám đông du khách lấp đầy các sân bay ở nhiều nơi trên thế giới trong mùa hè này được coi là những tín hiệu rõ ràng cho tương lai của ngành du lịch toàn cầu. Tương lai khả quan của du lịch toàn cầu được ước đoán bằng con số 15,5 nghìn tỷ USD vào năm 2033 theo một báo cáo gần đây của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC)
Những du khách quốc tế đầu tiên tới Phú Quốc (Việt Nam) hồi tháng 11 theo chương trình mở cửa thí điểm (Ảnh: CTV)

WTTC dự báo lạc quan về du lịch châu Á-Thái Bình Dương năm 2022

Hội đồng Lữ hành & Du lịch Thế giới (WTTC) nhận định, ngành du lịch và lữ hành châu Á Thái Bình Dương đã chứng kiến sự phục hồi nhanh hơn nhiều khu vực trên thế giới với mức tăng trưởng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có được là do tỷ lệ tiêm chủng cao thúc đẩy mức độ mở cửa biên giới.