WHO tại châu Âu: Chưa đủ an toàn để tái khởi động du lịch quốc tế

NDO -

Cần tránh du lịch quốc tế bởi tiến trình chống lại đại dịch Covid-19 vẫn “mong manh”. Đây là cảnh báo được Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra tại cuộc họp báo ngày 20-5. 

WHO tại châu Âu khuyến cáo hiện chưa đủ an toàn để tái khởi động du lịch quốc tế (Ảnh: REUTERS)
WHO tại châu Âu khuyến cáo hiện chưa đủ an toàn để tái khởi động du lịch quốc tế (Ảnh: REUTERS)

Mặc dù nhấn mạnh các loại vaccine Covid-19 đã được cấp phép có tác dụng chống lại các biến thể đáng lo ngại, song ông Hans Kluge nói: “Ngay lúc này, đối mặt với mối đe dọa vẫn tiếp diễn và bất ổn mới, chúng ta cần tiếp tục hành động cẩn trọng, suy nghĩ lại hoặc tránh du lịch quốc tế”.

Người đứng đầu WHO tại châu Âu cũng cảnh báo thêm, “các ổ lây nhiễm đang gia tăng” trong khu vực có thể lây lan nhanh chóng. 

Ông Kluge cho biết, biến chủng được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ có khả năng dễ lây lan, hiện đã có mặt tại ít nhất 26 trong tổng số 53 quốc gia thành viên của WHO tại khu vực châu Âu.

Theo Giám đốc WHO tại khu vực châu Âu, các loại vaccine đã được cấp phép đều có hiệu quả chống lại chủng mới này.

Ông nhấn mạnh, cho đến nay, các biện pháp xã hội và y tế cộng đồng có thể kiểm soát được tất cả các biến chủng Covid-19.

Hiện chỉ có 23% người dân tại châu Âu được tiêm một liều vaccine Covid-19, trong khi chỉ có 11% dân số đã tiêm cả hai liều. Do đó, ông Kluge đồng thời cảnh báo người dân cần tiếp tục thận trọng.

“Vaccine có thể là ánh sáng cuối đường hầm, nhưng chúng ta không thể bị lóa mắt bởi ánh sáng đó”, Giám đốc WHO tại châu Âu khuyến cáo.

Cảnh báo do người đứng đầu WHO tại châu Âu đưa ra ngay sau khi các đại sứ các nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm qua đã “bật đèn xanh” cho công dân các nước ngoài EU đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 nhập cảnh nhằm cứu vãn ngành du lịch khu vực đang gặp khủng hoảng bởi đại dịch.

Cũng trong ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cập nhật hướng dẫn mới về đi lại quốc tế rằng: “Không đi ra nước ngoài cho đến khi được tiêm chủng đầy đủ”.

CDC nêu rõ: “Những người đã được tiêm chủng đầy đủ ít có nguy cơ mắc và lây lan Covid-19. Tuy nhiên, đi lại quốc tế gây thêm rủi ro, và thậm chí những người đã tiêm phòng đầy đủ (vaccine Covid-19) vẫn có thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh và có khả năng lây lan một số biến chủng Covid-19”.

“Tình hình Covid-19, bao gồm sự lan rộng của các biến thể mới hoặc liên quan, là khác nhau giữa các quốc gia. Tất cả các du khách cần phải chú ý đến tình hình tại điểm đến của họ trước khi đi du lịch”, CDC khuyến nghị.