Vượt nắng, thắng mưa luyện “quân gửi trong dân”

Đến Lữ đoàn Vận tải 654, Cục Hậu cần Quân khu 4, chúng tôi được chứng kiến không khí huấn luyện sôi động của các quân nhân dự bị động viên, những cán bộ khung B của thành phố Vinh (Nghệ An) trên bãi tập.
Kiểm tra công tác huấn luyện quân nhân dự bị khung B tại Lữ đoàn Vận tải 654.
Kiểm tra công tác huấn luyện quân nhân dự bị khung B tại Lữ đoàn Vận tải 654.

Trên bãi tập, các quân nhân dự bị mồ hôi túa ra, khuôn mặt sạm đen vì nắng gió thao trường, nhưng ai nấy đều luyện tập hăng say. Nếu quân nhân nào thực hiện chưa chuẩn xác sẽ được giáo viên và đồng đội trao đổi, chỉnh sửa kịp thời. Cách đó không xa là một trung đội quân nhân dự bị đang huấn luyện nội dung kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK bài 1, tiếng bóp cò súng lách cách càng làm cho không khí trên bãi tập thêm sôi động.

Đại tá Võ Sỹ Cường, Phó Lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Lữ đoàn Vận tải 654, cho biết: Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn xác định huấn luyện quân nhân dự bị là một trong những nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Để nâng cao chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị, Đảng ủy Lữ đoàn đã đưa nội dung nêu trên vào nghị quyết để lãnh đạo trong tháng, trong quý. Các quân nhân dự bị là “quân gửi trong dân”- những cán bộ khung B của thành phố Vinh về đây huấn luyện đều là trung đội trưởng, phó trung đội trưởng, khẩu đội trưởng... đã xuất ngũ; có người làm công nhân, có người làm cán bộ, công chức, viên chức.

Vượt nắng, thắng mưa luyện “quân gửi trong dân” ảnh 1

Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 4, kiểm tra nội dung giáo dục chính trị cho quân nhân dự bị - Khung B tại Lữ đoàn Vận tải 654.

“Khi các địa phương tập trung huấn luyện hay thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, họ đều là những cán bộ nòng cốt. Do vậy, đơn vị thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” (học thực chất, dạy thực chất, kiểm tra thực chất); thường xuyên đổi mới về hình thức, nội dung, kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa kỹ thuật chiến đấu với lý thuyết, thực hành và kết thúc huấn luyện sẽ kiểm tra các nội dung chặt chẽ, nghiêm túc để đánh giá chất lượng”, Đại tá Võ Sỹ Cường cho biết thêm.

Tranh thủ phút nghỉ giải lao, anh Trương Quang Hòa, ở Khối 13, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, gạt vội giọt mồ hôi trên trán, chia sẻ: Đây là năm thứ 13 tôi tham gia huấn luyện quân nhân dự bị tại Lữ đoàn Vận tải 654. Trước khi có lệnh triệu tập tham gia đợt huấn luyện này, con trai út của tôi trúng tuyển vào Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Điều này càng khiến tôi và gia đình có thêm niềm vui, động lực. Tôi nói với con, đợt huấn luyện này bố cũng sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về đây tập trung huấn luyện tuy thời gian không dài, nhưng anh em trong đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của đơn vị, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, phấn đấu kiểm tra huấn luyện, diễn tập đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Anh Bùi Đình Tuấn, quê ở Xóm 7, xã Nghi Ân, thành phố Vinh cho biết: Quá trình huấn luyện chúng tôi được cán bộ đơn vị hướng dẫn tận tình, chu đáo giúp tôi nhớ lại kiến thức đã học. Đây cũng là dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao công tác huấn luyện ở địa phương.

Những ngày qua, đơn vị duy trì nghiêm 11 chế độ trong ngày, ba chế độ trong tuần; thời gian ăn, ngủ, nghỉ đúng giờ, luyện tập đều đặn, không gian yên tĩnh, tôi rất trân quý những tháng ngày trong môi trường quân ngũ, anh Tuấn cho biết thêm.

Đại tá Nguyễn Đình Trường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Vận tải 654 cho biết, Lữ đoàn là đơn vị vận tải cấp chiến dịch của Quân khu 4, trong những năm qua, đơn vị đã tiến hành vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí, trang bị và hàng trăm lượt chuyến vận chuyển quân cho lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Hằng năm, Lữ đoàn Vận tải 654 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện quân nhân dự bị động viên, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 4, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong thời gian huấn luyện các quân nhân dự bị được huấn luyện một số nội dung về: Giáo dục chính trị; tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 4, của Cục Hậu cần và nhiệm vụ của Lữ đoàn năm 2024; tăng cường công tác rèn luyện, duy trì chế độ nền nếp, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành điều lệnh, điều lệ, nâng cao chất lượng thực hiện chức trách, nền nếp, lễ tiết tác phong quân nhân; điều lệnh đội ngũ tay không; kỹ thuật ném lựu đạn bài 1; Luật Giao thông đường bộ, khai thác sử dụng xe đời mới, nghiệp vụ vận tải, chiến thuật vận tải và một số nội dung chuyên ngành khác. Thông qua đó góp phần bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho đội ngũ cán bộ khung B dự bị động viên thuộc lực lượng vũ trang thành phố Vinh; nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.