Vượt Messi và Ronaldo, Mbappe dẫn đầu danh sách cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới

NDO - Lần đầu tiên trong gần 1 thập kỷ, 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã mất thế độc tôn trong danh sách các cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes.
0:00 / 0:00
0:00
Đặt bút ký vào bản hợp đồng mới để gắn bó với Paris-Saint Germain đến năm 2025 giúp Mbappe có mức lương cao nhất thế giới. (Ảnh: PSG/Getty Images)
Đặt bút ký vào bản hợp đồng mới để gắn bó với Paris-Saint Germain đến năm 2025 giúp Mbappe có mức lương cao nhất thế giới. (Ảnh: PSG/Getty Images)

Theo đó, trong danh sách vừa được Forbes công bố, tiền đạo Kylian Mbappe của Paris-Saint Germain đã nổi lên là cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới năm 2022, với mức thu nhập trước thuế 128 triệu USD trong mùa giải 2022-2023.

Khi CR7 và M10 lần đầu tiên cán mốc 100 triệu USD tổng thu nhập/năm vào năm 2018, cả 2 đều đang ở độ tuổi 30 và ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, Mbappé thì không phải chờ đợi lâu, khi ngôi sao này đã đạt được cột mốc trên khi chỉ mới 23 tuổi.

Forbes ước tính, siêu sao người Pháp sẽ kiếm được 128 triệu USD cho mùa giải hiện tại, mức cao kỷ lục mới trong bảng xếp hạng thường niên này.

Bất chấp những tin đồn về việc chuyển đến Real Madrid thi đấu, thậm chí đã khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải có tác động để thuyết phục chân sút này ở lại, Mbappé đã ký gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với Paris-Saint Germain hồi tháng 5 vừa qua để ở lại quê hương tiếp tục thi đấu cho "ông lớn" giải Ligue 1.

Theo các chuyên gia, các điều khoản trong hợp đồng sẽ giúp Mbappé thu về khoảng 110 triệu USD từ lương và một phần từ tiền thưởng cho mùa giải này. Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng có thêm khoản thu nhập ước tính 18 triệu USD từ việc cộng tác với các nhãn hàng lớn bao gồm Nike, Dior, Hublot, Oakley và Panini.

Bên ngoài sân cỏ, Mbappé gần đây cũng đã xuất hiện trên video giới thiệu trò chơi điện tử FIFA của EA Sports trong năm thứ ba liên tiếp, cũng như đã thành lập công ty giải trí của riêng mình mang tên Zebra Valley, và tham gia nền tảng NFT thể thao Sorare với tư cách vừa là đại sứ, vừa là nhà đầu tư.

Sự thăng hoa của Mbappé đã làm lu mờ 2 ngôi sao đàn anh Messi và Ronaldo, khi cả 2 lần lượt tụt xuống xếp thứ hai và thứ ba trong danh sách. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, vị trí dẫn đầu về thu nhập trong giới cầu thủ không phải là Ronaldo hoặc Messi.

Vượt Messi và Ronaldo, Mbappe dẫn đầu danh sách cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới ảnh 1

Lần đầu tiên trong gần 1 thập kỷ, 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã mất vị trí dẫn đầu về thu nhập trong giới cầu thủ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, cặp đôi kỳ phùng địch thủ này đã thay nhau sở hữu 2 vị trí hàng đầu trong danh sách thu nhập mỗi năm kể từ năm 2014, với đỉnh cao là 127 triệu USD (Messi vào năm 2019) và 125 triệu USD (Ronaldo vào năm 2021).

Nhưng điều đó không có nghĩa là 2 cầu thủ xuất sắc nhất của làng túc cầu trong thập kỷ qua đã giảm sút về khả năng kiếm tiền trong giai đoạn cuối của sự nghiệp, đặc biệt là bên ngoài sân cỏ.

Messi, 35 tuổi, dự kiến ​​sẽ kiếm được 110 triệu USD trong mùa giải này, trong đó gồm 55 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo ngoài sân cỏ. Trong khi đó, Ronaldo, 37 tuổi, dự kiến ​​thu về 100 triệu USD, gồm 60 triệu USD ngoài sân cỏ, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên thế giới.

Tổng cộng, 10 cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất dự kiến ​​sẽ thu về khoản thu nhập kỷ lục trước thuế là 652 triệu USD trong mùa giải này, tăng 11% so với mức 585 triệu USD của năm ngoái.

Chỉ riêng 3 người dẫn đầu đã chiếm hơn 50% con số trên. Trong đó, lương và thưởng vẫn chiếm phần lớn thu nhập các cầu thủ, đạt 444 triệu USD, tăng 7% so bảng xếp hạng năm 2021.

Vượt Messi và Ronaldo, Mbappe dẫn đầu danh sách cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới ảnh 2

Đồ họa: TRUNG HƯNG

Đáng chú ý, sao trẻ Erling Haaland, người đang có màn khởi đầu rất thăng hoa trong màu áo mới Manchester City sau khi rời Borussia Dortmund, đã lần đầu tiên lọt vào top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, với thu nhập 39 triệu USD, xếp thứ sáu trong danh sách.

Báo cáo của Forbes cho biết, sự nổi lên của Mbappé và đồng nghiệp người Na Uy Haaland, 2 cầu thủ dưới 30 tuổi duy nhất lọt vào danh sách năm nay, báo hiệu 1 sự chuyển đổi trong sân chơi bóng đá đỉnh cao toàn cầu, khi kỷ nguyên huy hoàng của Messi và Ronaldo sắp kết thúc.

Cũng trong danh sách này, ngôi sao Neymar của PSG (87 triệu USD) và tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool (53 triệu USD) là 2 cái tên lọt vào top 5, trong khi các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt là Robert Lewandowski (35 triệu USD), Eden Hazard (31 triệu USD), Andres Iniesta (30 triệu USD) và Kevin De Bruyne (29 triệu USD).