Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại diễn đàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu do Liên minh châu Âu (EU) được tổ chức từ ngày 25-26/10 tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ.
Quang cảnh Hội thảo "Hợp tác kinh tế song phương Việt Nam và Flanders, Vương quốc Bỉ về xây dựng thành phố bền vững, thích ứng điều kiện khí hậu".

Việt Nam và Vương quốc Bỉ thúc đẩy hợp tác về thích ứng biến đổi khí hậu

Chiều 15/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến Thương mại và Đầu tư vùng Flanders (FIT), Vương quốc Bỉ phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo "Hợp tác kinh tế song phương Việt Nam và Flanders, Vương quốc Bỉ về xây dựng thành phố bền vững, thích ứng điều kiện khí hậu".
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose.

Mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ

Chiều 22/8, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose, nhân dịp Đoàn đại biểu Thượng viện Vương quốc Bỉ sang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Bỉ có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU. (Ảnh: TTXVN)

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, ổn định chuỗi cung ứng, duy trì mục tiêu thiết lập FTA ASEAN-EU

Ngày 14/12, tại Brussels, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Lãnh đạo ASEAN và EU dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU. Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo ASEAN gặp gỡ với đầy đủ Lãnh đạo các nước thành viên EU. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai tổ chức khu vực hàng đầu thế giới, những “đối tác hội nhập” của nhau.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến sân bay quân sự Melsbroek. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Brussels bắt đầu chuyến công tác tại EU và thăm chính thức Vương quốc Bỉ

Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Vương Quốc Hà Lan, đúng 11 giờ 30 phút ngày 13/12 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Melsbroek, thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ để dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU và thăm chính thức Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Bỉ

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Bỉ (21/7/1831-21/7/2022), ngày 21/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Nhà Vua Philippe I; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Alexander De Croo; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Eliane Tillieux và Chủ tịch Thượng viện Stephanie D’Hose.
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự Melsbroek, thủ đô Brussels. (Ảnh: TTXVN)

Ngày bận rộn ở Brussels của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ mang trong mình bạt ngàn tuyến phố cổ kính hàng trăm năm tuổi với các tòa nhà đồ sộ với kiến trúc hiện đại là các trụ sở quan trọng của các tổ chức quốc tế. Thủ đô nước bạn được mệnh danh “Thủ đô của châu Âu” bởi một điều dễ hiểu là các cơ quan đầu não của châu Âu, trong đó có Hội đồng châu Âu (EC), Nghị viện châu Âu (EP) và các cơ quan rất quan trọng tọa lạc ngay trung tâm thành phố, cách không xa lắm mấy tuyến đại lộ nổi tiếng Louise, Toison D’or, de la Loi...