Vững bước trên hành trình xây dựng, phát triển Thủ đô

93 năm kể từ Ngày thành lập (17/3/1930-17/3/2023), Ðảng bộ thành phố Hà Nội đã không ngừng phấn đấu vươn lên và ngày càng khẳng định vững chắc vị thế lãnh đạo. Với ý chí quyết tâm cao, luôn gương mẫu, đi đầu, Ðảng bộ Hà Nội đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện những mục tiêu cao hơn, dài hơi hơn để xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển toàn diện.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc thành phố Hà Nội hôm nay. (Ảnh DUY LINH)
Một góc thành phố Hà Nội hôm nay. (Ảnh DUY LINH)

Cách đây 93 năm, Ngày 17/3/1930, tại nhà số 42 phố Hàng Thiếc (quận Hoàn Kiếm), Ðảng bộ thành phố Hà Nội được thành lập. Từ đó đến nay, cùng trong hành trình vĩ đại của Ðảng, Ðảng bộ Thủ đô đã khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Những dấu ấn tự hào

Từ chỗ chỉ có vài đảng viên cốt cán, qua 93 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Ðảng bộ Thủ đô Hà Nội đã trở thành Ðảng bộ lớn nhất cả nước với hơn 470 nghìn đảng viên, chiếm 10% tổng số đảng viên của Ðảng. Ðảng bộ thành phố Hà Nội đã bám sát quan điểm chỉ đạo, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Trung ương Ðảng vào thực tiễn Hà Nội, lãnh đạo nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Thủ đô và đất nước; gương mẫu, đi đầu trên nhiều lĩnh vực, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các mặt đời sống xã hội.

Kinh tế Thủ đô phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, đất đai trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; hạ tầng kỹ thuật và xã hội được quan tâm đầu tư.

Năm 2022 đánh dấu thắng lợi của Ðảng bộ và nhân dân Thủ đô trên cả hai phương diện: Ðẩy lùi đại dịch Covid-19 và phục hồi, tăng trưởng kinh tế. Thành phố đã hoàn thành toàn bộ 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế phục hồi nhanh, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng 8,89%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây và cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thành phố đã hoàn thành Ðề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và báo cáo Bộ Chính trị thông qua Ðề án tổng kết; tham mưu, trình Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy được đổi mới, gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; phát huy đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.

Tinh thần quyết liệt, sâu sát từ thành phố tới cơ sở, tạo động lực trong toàn hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương, đơn vị. Các nội dung thường xuyên, trọng tâm như: Công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Ðảng, kiểm tra-giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng được phát huy, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ

Năm 2023, cùng với việc tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Thành ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa 17 và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023; phấn đấu hoàn thành 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, trong đó GRDP tăng 7% trở lên.

Thành phố sẽ quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số; khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình.

Bí thư Thành ủy Ðinh Tiến Dũng nhấn mạnh, cùng với những nhiệm vụ nêu trên, thành phố tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa, tạo sức bật mới cho sự phát triển của Thủ đô trước mắt và lâu dài. Ðó là hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Ðiều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); tập trung quy hoạch và đầu tư đưa một số huyện thành quận, trước mắt trong năm 2023 phấn đấu đưa hai huyện Ðông Anh, Gia Lâm lên quận. Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm; nhất là hoàn thành các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4-Vùng Thủ đô...

Nhiệm vụ rất lớn, nhưng với những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, cùng sự đoàn kết, thống nhất cao, Ðảng bộ Hà Nội tự tin sẽ hoàn thành các mục tiêu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.