Vùng biên giới bình yên

Phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, đảng viên bộ đội biên phòng vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên cương, vừa trực tiếp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện sống. Với trách nhiệm của một đảng viên, những người lính biên phòng đã giúp nhân dân vùng biên giới Tây Nam giáp nước bạn Campuchia nhận thức rõ hơn về quyền, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc...
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà giúp người dân trong cuộc sống hằng ngày.
Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà giúp người dân trong cuộc sống hằng ngày.

Giúp người dân vượt khó, thoát nghèo

Gia đình ông Nguyễn Văn Sị ở ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Ðồng Tháp là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng ông Sị có ba người con, nhà dựng cặp sông Sở Hạ, giáp đường biên giới. Trước đây, để có tiền lo cho các con ăn học, hai vợ chồng ông mưu sinh vất vả, không ít lần rơi vào cảnh khó khăn, khiến ông không khỏi tâm tư, lo lắng.

Sau những lần trò chuyện với đảng viên Ðồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình, ông Sị có thêm nghị lực, cố gắng vươn lên. Giờ đây các con của ông đều trưởng thành, có việc làm, thu nhập ổn định.

Hôm chúng tôi đến nhà, gặp lúc ông Sị đang tách vỏ và rửa khoai mì (sắn) để vợ ông chế biến bánh mang ra chợ bán. Cùng lúc, Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Chính trị viên Phó, Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, đảng viên phụ trách gia đình ông Sị, cùng phụ giúp và trò chuyện với ông.

Ông Nguyễn Văn Sị hồ hởi cho biết: “Mấy năm nay, nhờ bộ đội biên phòng mà vợ chồng tôi biết cách làm ăn, mua bán, giờ không còn là hộ nghèo và cận nghèo nữa. Gia đình tôi muốn ở đây mãi, chứ đi khỏi biên giới nhớ lính biên phòng lắm, chịu sao được. Tôi ở đây cũng có thể giúp được bộ đội biên phòng nhiều việc...”.

Trường hợp anh Lê Văn Sơn, ngụ cùng xã với ông Sị, thường xuyên qua lại Campuchia để chăn thả gia súc nhưng không đúng điểm quy định. Sau những lần đảng viên biên phòng đến trò chuyện, giao lưu, nói cho anh Sơn nắm về quy chế biên giới..., anh Sơn không còn vi phạm việc qua lại biên giới nữa và đã tham gia Tổ Công đoàn tại địa phương và nuôi thả bò ở Việt Nam. Gia đình anh Sơn cũng nhận được hỗ trợ từ chương trình Xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh Ðồng Tháp...

Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phụ trách phường Tịnh Biên và xã An Nông, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang với đường biên gần 10 km. Thiếu tá Nguyễn Văn Phát Anh, Chính trị viên Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thông tin, có 35 đảng viên được phân công phụ trách 70 hộ dân tại hai xã, phường.

Thời điểm này, vùng biên giới phường Nhơn Hưng và An Phú, thị xã Tịnh Biên đang vào mùa gặt lúa. Những cánh đồng vàng ruộm tràn ngập tiếng nói cười. Vui vì trúng mùa, nhưng bà con vùng biên giới luôn nêu cao cảnh giác vì đây là thời điểm kẻ xấu thường lợi dụng lúc đông người để trà trộn qua lại biên giới.

Sóc Tà Ngáo, khóm Phú Tâm, phường An Phú, nơi có nhiều bà con Khmer sinh sống đã có nhiều thay đổi. Trung úy Phan Thanh Long, Ðội trưởng Ðội vận động quần chúng, Ðồn Biên phòng Nhơn Hưng đã quá quen thuộc với người dân sóc Tà Ngáo.

Hầu như tuần nào Trung úy Phan Thanh Long cũng chủ động đến các hộ gia đình được giao phụ trách để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó báo cáo lãnh đạo nghiên cứu, tìm giải pháp giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Trung úy Phan Thanh Long tâm tình: “Ðây là vùng giáp biên, người dân hay qua lại biên giới, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền để người dân biết không vượt biên trái phép, không tham gia hay tổ chức đưa người nhập cảnh, xuất cảnh; không buôn lậu hay tiếp tay buôn lậu; không sử dụng, tàng trữ hay mua bán ma túy...”.

Gia đình bà Nèang My ở khóm Phú Tâm, phường An Phú là một trong những hộ được đảng viên Ðồn Biên phòng Nhơn Hưng phụ trách giúp đỡ. Gia đình bà Nèang My mưu sinh từ nghề làm thốt nốt, mỗi ngày kiếm được hơn 200.000 đồng. Hằng tuần, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Nhơn Hưng đến gặp bà Nèang My tuyên truyền pháp luật, các chính sách mới của Ðảng và Nhà nước.

Từ mối quan hệ gắn bó này, bà Nèang My đã nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, từ đó, bà tuyên truyền lại cho người thân và những người sống chung quanh.

Bà Nèang My chia sẻ: “Bộ đội biên phòng rất gần gũi với dân, cái gì dân chưa biết hoặc chưa nắm hết, các chú đều hướng dẫn, chỉ bảo tận tình. Các thông tin người dân phản ánh về buôn lậu, có người dùng ma túy đều được xử lý cho nên người dân rất an tâm...”.

Phát huy vai trò đảng viên

Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đứng chân trên địa bàn ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Ðồng Tháp. Ðồn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 17,626 km qua địa giới hành chính của hai xã Tân Hộ Cơ và Bình Phú, huyện Tân Hồng. Trên địa bàn bố trí ba trạm biên phòng.

Thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ÐU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Ðảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, từ năm 2018, Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà xác định đây là mô hình tạo thêm sự đoàn kết, gắn bó quân dân. Từ mô hình, đồn nắm được một số thông tin người dân cung cấp, trong đó có nhiều thông tin có giá trị, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Ðồn có 45 đảng viên phụ trách hơn 200 hộ gia đình, phần lớn là những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có thành viên vi phạm pháp luật... Thành viên những gia đình này hầu hết đều đi làm ban ngày, chiều tối mới trở về nhà.

Do đó, ngoài việc thông qua hoạt động công tác địa bàn, các đảng viên còn đến nhà những hộ dân vào những thời điểm ngoài giờ hành chính, có thể vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng khi người dân chuẩn bị đi làm, hoặc lúc ban đêm khi họ trở về nhà. Ðảng viên biên phòng đến các hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, các mô hình phát triển kinh tế, sinh kế…

Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Chính trị viên Phó, Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cho biết, do đặc thù công việc, các đảng viên biên phòng đã có những đề xuất về việc quản lý hộ gia đình sao cho linh hoạt với khung thời gian để có nhiều phương thức tiếp cận hộ gia đình như thông qua hoạt động sản xuất, hội nghị, cuộc họp, đám tiệc…

Ðảng ủy Ðồn Biên phòng phối hợp các cấp ủy, chính quyền địa phương tạo hiệu ứng tốt về giá trị thực hiện mô hình, trong đó, đảng viên Ðồn Biên phòng và đảng viên của địa phương cùng phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ hộ dân vùng biên giới, qua đó, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, gần bảy năm qua, các đảng viên Ðồn Biên phòng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy Ðồn triển khai thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho các hộ gia đình được phân công phụ trách về nhà ở, sinh kế, nhu yếu phẩm cần thiết.

Cụ thể, đã trao tặng 48 căn nhà “Mái ấm biên cương”, “Nhà tình thương”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa”; trao tặng 7.395 phần quà và 145,5 triệu đồng tiền mặt, 5,45 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá gần 9,13 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Ðồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, các đảng viên đã tham mưu đơn vị nhận hỗ trợ 43 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con của các hộ gia đình được phân công phụ trách; vận động được 1.213 cháu học sinh tiếp tục đến trường...

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðồng Tháp có bảy đơn vị cơ sở, trong đó có năm Ðồn Biên phòng trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 50,066 km. Thực hiện chỉ thị về việc phân công đảng viên Ðồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, những năm qua, các đơn vị đã phân công hơn 16.800 lượt cán bộ đến gặp gỡ hơn 49.200 lượt hộ gia đình.

Tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đã phân công 125 đảng viên phụ trách 568 hộ gia đình. Trong đó, đối với Ban Chỉ huy đồn Biên phòng, mỗi đồng chí phụ trách từ 2 - 3 hộ gia đình; chỉ huy các đội, trạm, mỗi đồng chí phụ trách từ 5 - 7 hộ gia đình.

Ðại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðồng Tháp cho biết, từ năm 2019 đến nay, mô hình “Ðảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới” đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Trước hết, kịp thời giúp đỡ, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao trình độ nhận thức về biên giới quốc gia.

Thông qua các hộ gia đình được giao phụ trách đã kịp thời tuyên truyền cho các hộ gia đình khác ở các cụm, tuyến dân cư trên biên giới không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật…; chuyển đổi hình thức lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ, đảng viên đồn biên phòng gần gũi với người dân, hiểu được hoàn cảnh gia đình, phong tục tập quán địa phương, những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nắm chắc tình hình dư luận quần chúng nhân dân đang quan tâm, từ đó kịp thời có phương án giải quyết, góp phần xây dựng địa bàn biên giới bình yên, an toàn...