Vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia

NDO - Từ ngày 26 đến 29/7, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng.

Đoàn đã đến chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng và có các cuộc gặp với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Ouch Borith; Thống tướng Sok Phal, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ; Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng và Tỉnh trưởng tỉnh Kratie Var Than.

Tại các cuộc tiếp xúc, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V, những kết quả tích cực mà Campuchia đã đạt được trong kiểm soát dịch Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội thời gian gần đây cũng như trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

Phó Thủ tướng Sar Kheng và lãnh đạo các bộ, ngành đánh giá quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu đậm và cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã có những hỗ trợ thiết thực về mọi mặt trong thời gian qua. Hai bên bày tỏ phấn khởi về sự phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, an ninh, trật tự biên giới được bảo đảm, việc duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên và hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại ngày càng phát triển.

Vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 1

Đoàn công tác làm việc với Bộ Nội vụ Campuchia.

Hai bên đánh giá cao việc tổ chức các hoạt động trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022 nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có Lễ kỷ niệm 45 năm “Hành trình hướng tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Hun Sen tại khu vực biên giới tỉnh Bình Phước và tỉnh Tboung Khmum ngày 20/6 và Lễ kỷ niệm trọng thể 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao tại Hà Nội ngày 24/6.

Hai bên nhất trí cho rằng các hoạt động này đã, đang và sẽ góp phần giúp các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức đúng về lịch sử quan hệ hai nước để có trách nhiệm hơn nữa trong việc gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp này.

Trên tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cảm ơn Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia đã tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt làm ăn, sinh sống ổn định tại Campuchia và đề nghị lãnh đạo Campuchia tiếp tục quan tâm tháo gỡ một số vấn đề liên quan đến người gốc Việt.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu mong muốn phía Campuchia, nhất là chính quyền địa phương các cấp, phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền người gốc Việt tuân thủ luật pháp, chủ trương, chính sách, luật pháp của Campuchia.

Liên quan đến vấn đề giấy tờ pháp lý, Thứ trưởng đề nghị phía Campuchia đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ ngoại kiều, đẩy mạnh triển khai cấp các loại giấy tờ hộ tịch theo quy định, ban hành quy định về quyền và nghĩa vụ của người mang thẻ ngoại kiều và tháo gỡ một số vấn đề khó khăn trong việc nâng cao địa vị pháp lý của người gốc Việt trên cơ sở quy định luật pháp của Campuchia, phù hợp với thông lệ, luật pháp quốc tế và phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

Về vấn đề di dời, tái định cư người dân trong đó có người gốc Việt tại khu vực Biển Hồ, phía Campuchia và các cơ quan liên quan sẽ triển khai có lộ trình hợp lý, giải quyết những vướng mắc nảy sinh để bà con được bảo đảm các cơ sở hạ tầng và dịch vụ công tối thiểu, giúp người dân có định hướng nghề nghiệp phù hợp để sớm ổn định cuộc sống.

Phía Campuchia mong muốn phía Việt Nam có những hỗ trợ về chuyển đổi nghề nghiệp cho những người dân trong diện di dời, nhất là việc chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản.