Vun đắp nghĩa tình quân-dân

Những năm gần đây, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực nhằm chăm lo đời sống nhân dân tại khu vực biên giới biển.

“Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” của Đồn Biên phòng Lai Hòa.
“Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” của Đồn Biên phòng Lai Hòa.

Song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển, nhiều đơn vị biên phòng đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Tại xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước, nơi có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, Đồn Biên phòng Lai Hòa đã vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ đóng góp để tổ chức các hoạt động chăm lo người nghèo.

Các mô hình như “Gian hàng 0 đồng” và “Phiên chợ đặc biệt” được duy trì thường xuyên, cung cấp gạo, mì, rau, củ, quả, thịt cá và nhiều nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và người khuyết tật. Để tạo điều kiện cho nhiều người dân được tiếp cận nguồn hỗ trợ, địa điểm tổ chức gian hàng được luân phiên thay đổi hằng tháng.

Đối với những trường hợp đặc biệt như người già yếu hoặc khuyết tật không thể đi lại, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.

Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn tham gia giúp nhân dân thu hoạch hoa màu, khắc phục hậu quả thiên tai, vận động các nguồn lực xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Ông Lý Thanh Sang chia sẻ: Nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, gia đình ông đã có căn nhà kiên cố để ở. Không chỉ vậy, mỗi tháng ông còn được hỗ trợ lương thực, thực phẩm và được hướng dẫn trồng rau mầm để bán. Hiện nay, cứ khoảng năm ngày ông lại thu hoạch một đợt rau, thu nhập gần 300.000 đồng, giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn.

Tại xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Châu, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ người nghèo và người già neo đơn. Các chương trình như “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hay “Gian hàng 0 đồng” đã mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Thông qua các chương trình này, các đơn vị đã vận động xây dựng 11 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí khoảng 650 triệu đồng; trao tặng hơn 1.300 phần quà; hỗ trợ 117 suất học bổng và 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các đơn vị còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và học sinh nghèo.

Ông Lâm Văn Cáo, một người dân ở phường Vĩnh Châu cho biết: Cuộc sống gia đình trước đây rất khó khăn do ông mưu sinh bằng nghề bán vé số. Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng biên phòng, gia đình ông đã có căn nhà kiên cố để ở và thường xuyên nhận được sự hỗ trợ về lương thực, thực phẩm.

Không chỉ chăm lo đời sống người dân, các đơn vị biên phòng còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ học sinh nghèo tiếp tục đến trường. Em Kim Thị Liên, học sinh lớp 7, Trường trung học cơ sở Vĩnh Hải cho biết: Gia đình em thuộc diện khó khăn, mẹ phải đi làm thuê nên từng có ý định cho em nghỉ học. Khi biết được hoàn cảnh, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã đến tận nhà động viên, hỗ trợ tiền, gạo và đồ dùng học tập để em tiếp tục đến trường.

Theo Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, các hoạt động giúp đỡ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ biên phòng xuất phát từ trách nhiệm, tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của người lính mang quân hàm xanh.

10 năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã triển khai gần 30 mô hình, chương trình và phong trào tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực biên giới biển, mang lại nhiều kết quả tích cực.

Tiêu biểu là chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Đến nay, các đơn vị đã hỗ trợ 36 lượt học sinh nghèo với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi tháng, tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” cũng được triển khai với tổng kinh phí 144 triệu đồng. Từ năm 2022 đến nay, dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” tiếp tục hỗ trợ 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng còn phối hợp trao 1.200 suất học bổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; vận động các doanh nghiệp trao thêm 661 suất học bổng, 114 xe đạp cùng nhiều dụng cụ học tập cho học sinh nghèo.

Công tác dân vận cũng được triển khai thông qua nhiều chương trình thiết thực như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, qua đó trao tặng 34 căn nhà Đại đoàn kết, ba căn nhà cho học sinh nghèo hiếu học; tặng gần 6.000 phần quà, hàng trăm suất học bổng và xe đạp cho học sinh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người dân.

Nhiều mô hình dân vận sáng tạo khác như “Hũ gạo tình thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Tiết học biên cương” hay “Mở lớp dạy tiếng Khmer dịp hè” cũng được duy trì hiệu quả, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Riêng mô hình trạm quân dân y kết hợp đã khám, chữa bệnh cho hơn 30.000 nghìn lượt người dân và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Bộ đội Biên phòng thành phố trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh: Việc triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình đã góp phần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân-dân và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để duy trì và nhân rộng các mô hình đã được triển khai hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về biên giới và biển đảo; đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới biển, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Có thể bạn quan tâm