Vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh: Lái tàu không có bằng, không xử lý được khi gặp nước xoáy

NDO -

NDĐT – Theo khai nhận của ba đối tượng chủ tàu và tài công trong vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh, sà lan hết hạn kiểm định, hai lái tàu không có bằng và không xử lý được khi tàu gặp dòng nước xoáy khu vực chân cầu.

Trần Văn Giang (đội nón bên trái) và Nguyễn Văn Lẹ (bên phải).
Trần Văn Giang (đội nón bên trái) và Nguyễn Văn Lẹ (bên phải).

Như đã thông tin, sau khi sà lan đâm sập cầu Ghềnh, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và đã bắt khẩn cấp ba đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận khi sà lan đến gần chân cầu thì gặp phải dòng nước xoáy, máy không hoạt, lái tàu và lái phụ không điều khiển được dẫn đến sà lan đâm vào trụ cầu làm sập hai nhịp.

Theo đó, ba đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: chủ tàu đẩy Phan Thế Thượng (62 tuổi), ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, cùng hai tài công Trần Văn Giang (35 tuổi), tỉnh Sóc Trăng và Nguyễn Văn Lẹ (28 tuổi), tỉnh Bạc Liêu.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận Trần Văn Giang và Nguyễn Văn Lẹ được chủ tàu Phan Thế Thượng giao nhiệm vụ điều khiển đầu đẩy số hiệu SG 3745 đẩy sà lan số hiệu SG5984 chở 600 tấn cát từ miền Tây lên Đồng Nai tiêu thụ. Khi đến đến km 37+720, gần chân cầu Ghềnh gặp phải dòng nước xoáy, tàu bị nghẹt dầu, hạ ga thì máy không hoạt, Giang và Lẹ đã không làm chủ được dẫn đến sà lan đâm vào trụ cầu Ghềnh.

Phát hiện cầu bị sập, đầu kéo, sà lan bị chao đảo, cả hai đối tượng đã nhảy xuống sông kêu cứu. Lúc này một số người dân đang đánh bắt cá phát hiện nên đã dùng ghe đưa vào bờ. Sau đó Giang và Lẹ đã nhanh chóng đón xe khách về Sóc Trăng lẩn trốn.

Điều đáng nói là, sà lan đã hết hạn kiểm định và Phan Thế Thượng biết rõ Trần Văn Giang và Nguyễn Văn Lẹ không có bằng lái tàu nhưng vẫn giao tàu cho hai người này điều khiển gây ra vụ đâm sập cầu Ghềnh làm ngưng trệ đường sắt Bắc - Nam.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Phan Phan Thế Thượng cho biết, Giang và Lẹ xin xuống làm tàu từ ngày 18-2, trong lúc chưa có bằng thì Thượng đi theo để quản lý phương tiện, chờ khi nào Giang đi học lấy bằng về sẽ giao tàu. Về lái thì Giang lái chính còn Lẹ là lái phụ.

Hiện Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.