Đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”).

Hoãn phiên tòa xét xử Đường “Nhuệ” về tội xâm phạm chỗ ở công dân

Theo kế hoạch, sáng 17/9, Tòa án nhân dân TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) và bị cáo Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “trắng”), là con nuôi Đường “Nhuệ” về tội xâm phạm chỗ ở của công dân. Tuy nhiên, phiên tòa buộc tạm hoãn do dịch Covid-19. 

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, nơi diễn ra phiên xét xử.

Năm bị cáo hầu tòa do cáo buộc thay đổi kết quả đấu giá đất ở Thái Bình

Sáng 18-9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thái Bình mở phiên sơ thẩm xét xử công khai Nguyễn Thị Dương (vợ Đường “Nhuệ”) với vai trò là đồng phạm và bốn đối tượng thuộc Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" quy định tại khoản 1, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Dương (SN 1980).

Khởi tố Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản

Chiều 30-7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản.