VRG đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 đạt hơn 4,85 nghìn tỷ đồng

NDO - Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam (VRG) chủ động xây dựng nhiều phương án sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm tối đa nguồn thu, hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn Chủ tịch VRG điều hành đại hội.
Đoàn Chủ tịch VRG điều hành đại hội.

Ngày 16/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, VRG tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG cho biết, năm 2022, VRG đạt tổng doanh thu hơn 28,3 nghìn tỷ đồng (vượt 1% kế hoạch); tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5,7 nghìn tỷ đồng (vượt hơn 16% kế hoạch); nộp ngân sách Nhà nước 4 nghìn tỷ đồng; chia cổ tức 3,5%, tương đương 1,4 nghìn tỷ đồng.

Xác định năm 2023, VRG thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dự báo có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn nhiều hơn. VRG quyết tâm kiên định phát triển bền vững trên ba trụ cột: Kinh tế-xã hội-môi trường.

“Với vai trò là một tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn, VRG có nghĩa vụ cùng các cơ quan ban ngành, địa phương phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, và quyết tâm tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra”, ông Lê Thanh Hưng khẳng định.

Cụ thể, VRG xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023: Doanh thu và thu nhập khác hơn 27,52 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 4,85 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ-Tập đoàn VRG đạt doanh thu 3,79 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1,39 nghìn tỷ đồng.

VRG đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 đạt hơn 4,85 nghìn tỷ đồng ảnh 2

: Toàn cảnh đại hội cổ đông thường niên VRG năm 2023.

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị, để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2023, nhóm người đại diện phần vốn nhà nước tại VRG phối hợp Hội đồng quản trị VRG tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai để triển khai thực hiện tốt, hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao năm 2023, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

“Tôi tin tưởng với sự đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động, Tập đoàn sẽ vững bước đi lên và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua”, ông Đỗ Hữu Huy, nhấn mạnh.