Vĩnh Long rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương trong mô hình chính quyền hai cấp

Ngày 17/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai thời gian qua và đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Đoàn Minh Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi hợp nhất, giải thể Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và tổ chức lại thành Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đơn vị đã từng bước ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, xác lập và vận hành cơ chế chỉ huy, điều hành tương đối đồng bộ, thông suốt.

Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Chất lượng đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng không ngừng được nâng lên. Công tác cải cách hành chính quân sự được đẩy mạnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai sâu rộng, góp phần tinh giản biên chế, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2-2026-04-17t153510660.jpg
Đại tá Đoàn Minh Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt được sau hơn 9 tháng triển khai mô hình tổ chức quân sự địa phương mới. Trong bối cảnh thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng biên phòng ngày càng cao, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp, các ngành.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường khu vực biên giới biển phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới.

Đối với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới, biển đảo; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng.

z7735507620233-f0056418d74eb6fb0fd441e0b9ccf1dc.jpg
Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc.

Cùng với đó, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong quản lý nhà nước về biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đồng thời tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, tạo nền tảng vững chắc cho ổn định lâu dài.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho một tập thể; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho hai cá nhân; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho hai tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện sắp xếp hoạt động của tổ chức quân sự địa phương theo mô hình chính quyền hai cấp.

Có thể bạn quan tâm