Vĩnh Long quyết mở rộng vùng xanh

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, qua công tác sàng lọc trên diện rộng, kiểm soát chặc vùng đỏ, dần dần mở rộng vùng xanh. Vĩnh Long quyết tâm cao sớm đưa vào trạng thái kiểm soát tốt các nguồn lây, điều trị tích cực và giảm tiếu ít nhất số ca tử vong, tạo niềm tin trong nhân dân.   

Bà Nguyễn Thị Em (ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) phấn khởi được thương lái đến mua chôm chôm. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Bà Nguyễn Thị Em (ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) phấn khởi được thương lái đến mua chôm chôm. (Ảnh: BÁ DŨNG)

An toàn ở các xã cù lao

Vào những ngày này, đi trên những con đường giao thông nông thôn trên địa bàn 4 xã cù lao của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mới thấy được cuộc sống của người dân nơi đây rất tự tin sẽ mau chóng qua cơn đại dịch. Những nhà vườn đang háo hức thu hoạch trái cây vì giá cả đã được nhích lên đôi chút. Nhiều thương lái cũng đã tận dụng các phương tiện và nơi tiêu thụ để mua với số lượng lớn trái cây và nông sản của người dân, không để tình trạng ùn ứ hoặc quá lứa thu hoạch.

Cách đây khoảng một tháng, nhiều nhà vườn ở các xã cù lao của huyện Long Hồ lo âu vì vườn trái cây sắp kỳ thu hoạch trong tình hình dịch bệnh bùng phát, sợ không có thương lái thu mua vì giãn cách xã hội. Nhờ sự điều hành và chỉ đạo sát sao, quản lý chặc chẽ vùng dịch của lãnh đạo địa phương nên đã tạo điều kiện sản xuất an toàn trong vùng xanh, được người dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng cao.

Bà Nguyễn Thị Em, ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ phấn khởi: “Gia đình chúng tôi trồng được 6 công chôm chôm đường đã tới ngày thu hoạch, may nhờ nằm trong vùng xanh, nhiều thương lái đến mua. Tuy giá năm nay thấp hơn so với năm rồi nhưng vẫn có thể bán được là điều nhà vườn chúng tôi ai cũng mong muốn. Nếu năm ngoái vườn nhà 6 công giá bán với giá hơn 30.000 đồng/kg như thế này gia đình chúng tôi thu lợi hơn 250 triệu đồng, nay giảm gần phân nữa, nhưng vẫn còn lãi. Chúng tôi rất tin tưởng sự quản lý và điều hành của lãnh đạo địa phương vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm vấn đề tiêu thụ nông sản cho bà con chúng tôi”.

1808_vinhlong-1629260120705.JPG
Nhiều thương lái đến thu mua trái cây của người dân 4 xã cù lao của huyện Long Hồ. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Anh Võ Thanh Bình (thương lái ở xã Đồng Phú, huyện Long Hồ), chia sẻ: “Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và bảo đảm phòng dịch, dù hoàn cảnh và giá cả thế nào chúng tôi cũng cố gắng thu gom hết số trái cây, nông sản của bà con, không để quá lứa. Mỗi ngày, bằng các phương tiện xe tải và ghe tải, chúng tôi đã thu mua hơn 10 tấn trái cây của bà con mỗi ngày. Ở đây, có nhiều thương lái thu mua với giá cả ngày càng nhích lên cao, bà còn rất phấn khởi. Do ở trong vùng xanh nên khi trao đổi hàng hoá hay bất cứ hoạt động gì chúng tôi cũng tuân thủ các cách phòng dịch, bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như cho cộng đồng”.

Ông Đào Trung Nên, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Phú, huyện Long Hồ cho biết: "Toàn xã có 3.933 hộ dân với hơn 16.354 nhân khẩu. Người dân chủ yếu làm vườn, trồng những loại cây đặc sản như chôm chôm, nhãn, mít… Do là địa bàn có ranh giới đường sông giáp với tỉnh Tiền Giang nhiều tuyến đò ngang nên công tác phòng, chống dịch ở tuyến này chúng tôi kiểm soát rất chặc chẽ. Mặc dù xã có hơn 400 công nhân lao động ở khu công nghiệp nhưng được sàng lọc ngay từ đầu nên đến nay xã chưa có xuất hiện F0 trên địa bàn. Để giữ vững vùng xanh, ngay từ đầu, địa phương đã thành lập các chốt chặn kiểm soát chặc chẽ người ra vào, phát huy tốt vai trò của tổ Covid cộng đồng và tổ nhân dân tự quản. Trên tuyến sông có sử dụng phương tiện thủy vừa tuyên truyền vừa kiểm soát tốt".

Theo lãnh đạo huyện Long Hồ, xã Đồng Phú và xã Bình Hòa Phước là 2 địa phương duy nhất của huyện Long Hồ chưa có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và được xem là “vùng xanh” của huyện. Quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, tại 2 địa phương này nói riêng cũng như mở rộng khu vực 4 xã cù lao đang được huyện thực hiện song song cùng lúc với dập dịch tại các địa phương còn lại.

Bí thư Huyện ủy Long Hồ Hồ Văn Minh, cho biết ngay từ đầu huyện đã có kế hoạch bảo vệ vùng xanh ở 4 xã cù lao. Ngoài 2 xã chưa có ca mắc thì 2 xã còn lại là xã An Bình và xã Hòa Ninh có ca nhiễm nhưng đã qua 14 ngày không phát hiện ca mắc mới.

“Chúng tôi sẽ củng cố kiện toàn Tổ Covid cộng đồng làm nồng cốt để bảo vệ vùng xanh, ấp xanh và xã xanh. Đối với Long Hồ thì có khu vực xanh ở 4 xã cù lao, thực hiện từng bước vững chắc tạo vùng sạch trên địa bàn ấp, xã để mở rộng vùng xanh. Huyện cố gắng đến ngày 31/8 tất cả đều qua khỏi 14 ngày, không có F0 xuất hiện”, Bí thư Huyện ủy Long Hồ Hồ Văn Minh nhấn mạnh.

Mở rộng vùng xanh

Nhằm quyết liệt hơn nữa, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đã chỉ đạo các cấp ủy củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp do đồng chí Bí thư các cấp làm trưởng ban. Tính đến nay Vĩnh Long đã tổ chức 315 chốt kiểm soát tại các điểm nóng, đầu mối giao thông quan trọng trên toàn tỉnh. Thành lập 4.092 “Tổ Covid cộng đồng” tại 107 xã, phường, thị trấn, với 11.606 người tham gia và 117 “Tổ an toàn Covid” tại các khu công nghiệp với tổng số 800 người tham gia. Đặc biệt đã thành lập 1.663 tổ “đi chợ thay dân” với 7.717 thành viên để mua hàng hoá thiết yếu giúp dân, nhằm thực hiện nghiêm việc giãn cách, hạn chế tập trung đông người.

vinhlong_1808_1-1629260120205.JPG
 Quyết liệt bảo vệ vùng xanh ở 4 xã cù lao của huyện Long Hồ. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh Vĩnh Long, tính đến nay Vĩnh Long đã từng bước kiểm soát được tình hình dịch bệnh, có 39 địa phương (xã) chưa xảy ra dịch bệnh, 11 địa phương đã qua 14 ngày và 5 địa phương đã qua 10 ngày không có ca nhiễm thứ phát trong cộng đồng; nhiều khu vực, địa phương trong tỉnh bảo vệ được “vùng xanh”, một số khu vực “vùng đỏ” đã chuyển thành “vùng cam” và có thể trở lại trạng thái bình thường mới.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, Vĩnh Long sẽ quyết liệt hơn nữa, cố gắng dập dịch trước ngày 31/8 để sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Trong thời gian này, tất cả các cấp, các ngành phải vào cuộc nhanh chóng sàng lọc F0, kiểm soát chặc vùng đỏ và mở rộng vùng xanh. Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện hoạt động sản xuất trong vùng xanh, tùy tình hình địa phương, kiểm soát tốt và chặc chẽ sẽ cho phép địa phương đó được phép hoạt động sản xuất trở lại, đi lại trong khu vực nơi cư trú và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 an toàn.

Có thể bạn quan tâm