Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh bền vững

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp và công nhân lao động. Với quyết tâm chính trị cao, địa phương không chỉ đẩy nhanh tiến độ các dự án mà còn chú trọng rà soát nhu cầu thực tế, bảo đảm phát triển đúng hướng, hiệu quả và bền vững.

Dự án Nhà ở xã hội Sơn Đông (phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) giúp nhiều gia đình được an cư.
Dự án Nhà ở xã hội Sơn Đông (phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) giúp nhiều gia đình được an cư.

Nhiều dự án được triển khai, từng bước hiện thực hóa mục tiêu an cư

Trong những năm gần đây, việc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo quyết định của Phạm Minh Chính đã tạo động lực quan trọng để các địa phương, trong đó có Vĩnh Long, đẩy mạnh phát triển loại hình nhà ở này. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động cụ thể; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội, bố trí quỹ đất và đầu tư hạ tầng đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án được triển khai đúng tiến độ.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong phát triển nhà ở xã hội. Nhiều dự án quy mô lớn được khởi công và triển khai, góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở cho người dân có thu nhập thấp.

Nổi bật là việc Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với T&T Group tổ chức khởi công hai công trình nhà ở xã hội cùng một tòa khách sạn tại phường Phước Hậu. Hai dự án nhà ở xã hội được xây dựng trên diện tích gần 11.000m², với 363 căn hộ. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết về chỗ ở, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bên cạnh đó, dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại Khu công nghiệp Giao Long do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư cũng đang được triển khai mạnh mẽ. Với tổng mức đầu tư hơn 554 tỷ đồng trên diện tích hơn 3,2ha, dự án gồm 624 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 2.000 đoàn viên, công nhân lao động. Không chỉ đơn thuần là nơi cư trú, dự án còn tích hợp đầy đủ các tiện ích như khu sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em, công trình văn hóa - thể thao, tạo dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 10 dự án nhà ở xã hội, với 1.199 căn hộ hoàn thành và hơn 1.000 căn được khởi công trong năm 2025. Số lượng căn hộ đủ điều kiện bán đạt hơn 1.300 căn, góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

bai-55-a2.jpg
Khởi công xây dựng dự án Nhà ở xã hội Công đoàn tại xã Giao Long (tỉnh Vĩnh Long).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết: “Việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có giá trị chính trị-xã hội sâu sắc. Đây là giải pháp quan trọng nhằm ổn định đời sống nhân dân, giữ chân lực lượng lao động, từ đó tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

Hiệu quả của các chính sách phát triển nhà ở xã hội đã được minh chứng rõ nét qua thực tế đời sống của người dân. Tại dự án khu nhà ở xã hội Sơn Đông là một trong những dự án đầu tiên của tỉnh giúp nhiều hộ gia đình đã có cơ hội sở hữu nhà ở ổn định.

Trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Chẩn là một ví dụ điển hình. Sau nhiều năm sống trong cảnh thuê trọ, nhờ chính sách hỗ trợ của địa phương, ông đã mua được căn hộ với giá phù hợp. Có nơi ở ổn định, cuộc sống gia đình ông trở nên an tâm, điều kiện sinh hoạt được cải thiện rõ rệt.

Dự án Sơn Đông với tổng mức đầu tư 241 tỷ đồng gồm 240 căn hộ, trong đó nhiều căn đã được bàn giao và đưa vào sử dụng. Giá bán hợp lý cùng quy trình xét duyệt minh bạch đã tạo niềm tin cho người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “an cư lạc nghiệp”.

Rà soát nhu cầu, bảo đảm phát triển đúng hướng

Bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai các dự án, tỉnh Vĩnh Long đặc biệt chú trọng công tác rà soát nhu cầu nhà ở xã hội nhằm bảo đảm phát triển phù hợp với thực tiễn.

Theo chỉ tiêu của Chính phủ, ba tỉnh khu vực trước sắp xếp (Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long) được giao mục tiêu xây dựng 38.500 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Tuy nhiên, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và thay đổi định hướng phát triển, tỉnh đã tiến hành đánh giá lại nhu cầu tại từng khu vực.

Kết quả rà soát cho thấy, nhu cầu tại khu vực Vĩnh Long và Bến Tre cơ bản ổn định, không có nhiều biến động so với kế hoạch. Trong khi đó, khu vực Trà Vinh trước đây được dự báo có nhu cầu cao do định hướng phát triển công nghiệp, nhưng thực tế triển khai còn chậm, dẫn đến nhu cầu giảm đáng kể, ước tính giảm khoảng 15.000 căn so với dự báo ban đầu.

Việc điều chỉnh này thể hiện cách tiếp cận linh hoạt, sát thực tiễn của địa phương, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực.

Mới đây, đồng chí Phạm Minh Hà đã trực tiếp kiểm tra tiến độ và chỉ đạo tỉnh rà soát kỹ nhu cầu nhà ở xã hội. Đồng chí yêu cầu tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc để báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách và nguồn vốn. Đây được xem là bước quan trọng nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trong thời gian tới.

Việc phát triển nhà ở xã hội tại Vĩnh Long không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng hệ thống đô thị phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và xã hội.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí quỹ đất, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm tiện ích đồng bộ cũng sẽ được chú trọng, nhằm tạo ra các khu nhà ở không chỉ đáp ứng nhu cầu ở mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Vĩnh Long đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu “an cư cho mọi người”, góp phần xây dựng xã hội ổn định, phát triển và giàu tính nhân văn.

Có thể bạn quan tâm