Vĩnh Long bảo đảm xăng, dầu cho sản xuất

Trong những ngày này, thị trường xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn duy trì ổn định. Nguồn cung từ các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm đáp ứng đầy đủ cho hệ thống bán lẻ, nhu cầu của người dân, chưa ghi nhận tình trạng khan hiếm hay gián đoạn nguồn hàng.

Các cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bảo đảm nguồn cung phục vụ khách hàng.
Các cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bảo đảm nguồn cung phục vụ khách hàng.

Nhằm ổn định thị trường năng lượng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, ngành công thương tỉnh Vĩnh Long đã chủ động phối hợp cùng các sở, ngành, doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung, xăng, dầu và khí hóa lỏng. Nhờ đó, người tiêu dùng mua xăng, dầu theo đúng nhu cầu thực tế, tránh tâm lý tích trữ, gây áp lực lên nguồn cung.

Hệ thống bán lẻ đủ xăng, dầu

Theo Sở Công thương tỉnh, hệ thống phân phối xăng, dầu của tỉnh hiện được duy trì với quy mô khá lớn. Toàn tỉnh hiện có 1.001 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu; trong đó, 88 doanh nghiệp phân phối, 1 doanh nghiệp đầu mối, hệ thống cửa hàng bán lẻ cũng đã được phân bố đến tận cơ sở.

Tỉnh có 9 kho dự trữ xăng, dầu, với sức chứa khoảng 27.300m³. Hai doanh nghiệp nhà nước Petrolimex, PVOIL đang giữ vai trò chủ đạo, với 451 cửa hàng, chiếm khoảng 45% thị phần. Nhìn chung, nguồn cung từ các doanh nghiệp đầu mối, phân phối cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có 36 doanh nghiệp, 1.495 cửa hàng kinh doanh, mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng. Trên thị trường, một số mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng đã tăng giá nhẹ sau Tết. Đến nay, đã có 161 cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng thực hiện cam kết chấp hành các quy định trong kinh doanh.

ndo_br_dau3.jpg
Thị trường khí gas tại phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long tăng giá từ 30.000-40.000 đồng/bình, tùy loại.

Mới đây, Sở Công thương tỉnh cùng với đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh trao đổi thông tin hai chiều, đánh giá tình hình tiêu thụ, nguồn cung và tìm kiếm giải pháp ổn định thị trường.

Theo ông Võ Thái Sơn, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Vĩnh Long, đầu tháng 3/2026 đến nay, sản lượng xăng, dầu bán ra của hệ thống đã tăng khoảng 40% so với bình thường. Nhu cầu xăng, dầu tăng chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại nguồn cung bị gián đoạn trước những biến động trên thế giới nên người dân mua dự trữ nhiều hơn so với bình thường.

Cũng liên quan nguồn cung xăng, dầu, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dầu khí Mêkông Trà Vinh, Bến Tre cho biết, đơn vị có 3 kho dự trữ xăng, dầu tại Long Đức, Cổ Chiên, Ba Tri, với sức chứa khoảng 5.000m³. Hiện, các chi nhánh bảo đảm cung ứng đủ xăng, dầu cho hệ thống các cửa hàng bán lẻ của Công ty.

Tuy vậy, ngành chức năng lưu ý, tại một số nơi có xuất hiện tình trạng người dân mua xăng, dầu bằng can nhựa hoặc thùng phuy với số lượng khá lớn nhưng không phải khách hàng thường xuyên. Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ xăng dầu vì việc chứa trữ không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn cho tính mạng và tài sản.

Chi phí sản xuất, giá nhiên liệu tăng

Ông Võ Minh Hớn, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Minh Hớn cho biết, doanh nghiệp có 5 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu. Nguyên tắc của doanh nghiệp là bán không hạn chế, có hàng là bán.

Khi đối thoại cùng ngành công thương tỉnh, cùng chung tay bảo đảm ổn định thị trường xăng, dầu doanh nghiệp cam kết chỉ cung ứng xăng, dầu theo đúng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Doanh nghiệp cung ứng đủ xăng, dầu cho các phương tiện tàu cá, máy gặt đập liên hợp, sà lan thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn.

Trong những ngày này, hàng trăm héc-ta lúa đông-xuân 2025-2026, ấp Thạnh Trí, xã Thạnh Hiệp, bước vào thu hoạch rộ. Nông dân Nguyễn Thành Trung đang thu hoạch 0,6ha lúa đông-xuân chia sẻ, do xăng, dầu tăng giá, tôi thuê máy gặt đập liên hợp giá 2,8 triệu đồng/ha, tăng 200.000 đồng/ha, giá lúa thương lái thu mua chỉ 5.900 đồng/kg tại ruộng, lợi nhuận giảm so với các vụ lúa trước đó.

Đối với mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng, bà Đặng Anh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đặng Anh, khóm 1, phường Long Đức thông tin, từ ngày 8/2/2026 đến nay, các loại gas ELF 12,5kg, TOTAL 12kg, Sài Gòn PETRO 12kg đã tăng giá 3 đợt, từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/bình tùy loại. Hằng ngày, Công ty cung ứng gần 100 bình gas các loại cho phường Trà Vinh, Long Đức và các xã lân cận.

ndo_br_dau1.jpg
Giá thu hoạch lúa tăng 280.000 đồng/ha, do xăng, dầu tăng giá, nông dân giảm lợi nhuận.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục nỗ lực điều hành, bảo đảm đủ nguồn cung xăng, dầu phục vụ nhu cầu của người dân trong thời gian tới. Khi nguồn cung xăng, dầu trên địa bàn có lúc xảy ra thiếu cục bộ, tỉnh sẽ chủ động phối hợp Bộ Công thương để điều phối nguồn hàng từ các địa phương khác về nhằm bảo đảm phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Song song đó, Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Long tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Sở Công thương đã tổ chức cho các cửa hàng ký cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật. Nội dung cam kết tập trung vào việc không găm hàng, không đầu cơ và không tăng giá bất hợp lý, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.

Có thể bạn quan tâm