Vinh danh 64 thanh niên khuyết tật truyền cảm hứng

NDO -

Hoa khôi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" Bế Thị Băng; nhà văn Trần Thị Trà My, nhân vật truyền cảm hứng bằng nỗ lực vượt nghịch cảnh; MC Lê Hương Giang, người vượt qua bóng tối trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình... là những gương mặt nổi bật tại chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2020.

Hoa khôi "Vầng trăng khuyết" Bế Thị Băng trình diễn một tiết mục nghệ thuật trong tiếng reo hò thán phục của các đại biểu dự Chương trình.
Hoa khôi "Vầng trăng khuyết" Bế Thị Băng trình diễn một tiết mục nghệ thuật trong tiếng reo hò thán phục của các đại biểu dự Chương trình.

Tối 28-12, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam, Công ty TNHH TCPVN phối hợp tổ chức Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2020.

Đến dự, có các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm nay đã nhận được 80 hồ sơ đề cử do các tỉnh, thành phố gửi tham dự. Qua đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn tuyên dương 64 cá nhân tiêu biểu, là những thanh niên xuất sắc, giàu nghị lực, đạt thành tích cao về các lĩnh vực, góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ.

Phát biểu ý kiến tại Chương trình, đồng chí Đào Ngọc Dung khẳng định, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước luôn không ngừng chăm lo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội đối với người khuyết tật nói chung, thanh niên khuyết tật nói riêng.

Vinh danh 64 thanh niên khuyết tật truyền cảm hứng -0
 Đồng chí Đào Ngọc Dung trao hoa tặng các đại biểu Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2020.

Nhấn mạnh những ảnh hưởng từ quá trình già hóa dân số, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tai nạn lao động, tai nạn giao thông... Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam mong muốn các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức tiếp tục chung tay đồng hành bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm, từng bước tháo gỡ khó khăn, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khuyết tật.

Trong khuôn khổ Chương trình, vào các ngày 27 và 28-12, các đại biểu "Tỏa sáng nghị lực Việt" đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp mặt lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; tham gia Gala giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng sống tốt, sống có ích cho xã hội...

Vinh danh 64 thanh niên khuyết tật truyền cảm hứng -0
 Đại biểu "Tỏa sáng nghị lực Việt" chia sẻ câu chuyện vươn lên trong cuộc sống.

Qua Chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng mỗi đại biểu một Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, một sổ tiết kiệm trị giá mười triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị.