Vinh danh 20 gia đình trẻ vượt dịch xây mái ấm hạnh phúc

NDO -

Với chủ đề “Điều phi thường của yêu thương”, chương trình “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm nay chọn lọc, tôn vinh những cặp vợ chồng đã nỗ lực vượt khoảng cách địa lý, bất đồng ngôn ngữ cùng vô số khó khăn trong cuộc sống, trong đại dịch để xây dựng mái ấm hạnh phúc, lan tỏa các giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (thứ 7 từ trái sang, hàng sau trong ảnh) trao phần thưởng tặng các “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (thứ 7 từ trái sang, hàng sau trong ảnh) trao phần thưởng tặng các “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2021.

Tối 19/12, tại đầu cầu Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Lễ vinh danh “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2021, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” giai đoạn 2021-2025, hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Đối tượng của chương trình là các gia đình với mọi thành viên mang quốc tịch Việt Nam. Trong đó, bố và mẹ đã kết hôn theo quy định của pháp luật, không quá 35 tuổi.

Ngoài những tiêu chí thường lệ như gia đình gương mẫu, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, nỗ lực vượt khó lao động, sản xuất và kinh doanh giỏi, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ tốt con cái… Chương trình năm nay đặc biệt ưu tiên các gia đình trẻ có vợ hoặc chồng là y, bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lao động trẻ phải công tác xa nhà.

Sau hơn 3 tháng phát động, Chương trình đã nhận được 153 hồ sơ tham gia. Từ đó, Ban tổ chức đã tiến hành bình xét, lựa chọn vinh danh 20 gia đình tiêu biểu. Thành viên các gia đình trên gồm: cán bộ, công nhân, nông dân, viên chức, chủ doanh nghiệp, bác sĩ, dược sĩ, công an, quân đội, phóng viên, sản xuất kinh doanh…

Đáng chú ý, có nhiều gia đình mà cả vợ và chồng đều là nhân viên tế, ngày/đêm trực chiến ở tuyến đầu chống dịch, như: anh Trần Thanh Phúc-chị Lê Thị Bé Tưởng (Kiên Giang), anh Nguyễn Quang Mạnh-chị Nguyễn Thị Hải Ly (Thái Nguyên). Ở một hoàn cảnh khác, gia đình anh Lù Văn Thắng-chị Hoàng Thị Hoan (Sơn La), anh Trần Khánh Tiên-chị Hoàng Thị Biên (Cao Bằng), có chồng công tác trong lực lượng công an, biên phòng, thường xuyên phải làm nhiệm vụ xa nhà.