Vietjet mở hai đường bay mới kết nối Phú Quốc với New Delhi, Mumbai

NDO - Đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, giao lưu văn hóa, kinh tế của người dân hai nước Việt Nam-Ấn Độ, hãng hàng không Vietjet mở thêm hai đường bay mới kết nối “đảo ngọc” Phú Quốc với thủ đô New Delhi và thành phố Mumbai của Ấn Độ.
0:00 / 0:00
0:00
Vietjet mở hai đường bay mới kết nối Phú Quốc với New Delhi, Mumbai

Đường bay kết nối thiên đường du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc của Việt Nam với thành phố lớn nhất quốc gia 1,4 tỷ dân Mumbai khai trương ngày 8/9 với 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đường bay kết nối Phú Quốc với thủ đô New Delhi chính thức phục vụ khách hàng từ ngày 9/9 với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

“Đảo ngọc” Phú Quốc được ưu ái ban tặng cảnh quan thiên nhiên hài hoà, cùng với đó là sự phát triển, quy hoạch nhiều hệ thống nghỉ dưỡng, resort đẳng cấp quốc tế, những sản vật địa phương phong phú, đa dạng khiến Phú Quốc nổi lên như một “viên ngọc sáng” trên bản đồ du lịch quốc tế.

Vietjet mở hai đường bay mới kết nối Phú Quốc với New Delhi, Mumbai ảnh 1

Trong khi đó, hai thành phố của quốc gia tỷ dân Ấn Độ là New Delhi, Mumbai cùng nền văn minh sông Hằng lừng lẫy lại là điểm đến của văn hoá, tôn giáo, ẩm thực với những điểm đến không thể bỏ qua như Pháo đài Đỏ (Red Fort), Nhà thời Hồi giáo Jama Masjid, Ấn Độ Môn, Triển lãm mỹ thuật Jehangir, Vườn quốc gia Sanjay Gandhi,…

Chỉ với hơn 4 giờ bay, du khách có thể mua vé bay thẳng đến “Đảo ngọc” Phú Quốc hoặc trải nghiệm Ấn Độ “vạn điều mê hoặc” với giá vé khởi điểm từ 668 nghìn đồng/chiều cùng chương trình khuyến mãi hấp dẫn hằng tuần trên các kênh chính thức của Vietjet.

Vietjet mở hai đường bay mới kết nối Phú Quốc với New Delhi, Mumbai ảnh 2

Vietjet hiện đang là hãng hàng không có nhiều đường bay nhất giữa Việt Nam và Ấn Độ với 17 đường bay thẳng kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc với 5 thành phố thủ phủ lớn nhất của quốc gia Nam Á là New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad và Bangalore.

Du khách quốc tế có thể lên kế hoạch săn vé giá tốt và khám phá vẻ đẹp của “Đảo Ngọc” Phú Quốc dễ dàng khi Việt Nam đã chính thức miễn visa cho du khách đến và lưu trú tại Phú Quốc 30 ngày, trong khi đó du khách Việt Nam cũng có thể dễ dàng khám phá Ấn Độ với chính sách e-visa dễ dàng và nhanh chóng mà không cần xét nghiệm Covid.