Việt Nam-Vương quốc Anh - 50 năm và triển vọng phát triển

NDO - Chiều 12/9 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, tổ chức Tọa đàm "50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh: Thành tựu và triển vọng phát triển".
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, địa phương hai nước tại Diễn đàn cấp cao Việt Nam-Vương quốc Anh về Kinh tế và Thương mại (London, tháng 6/2022). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, địa phương hai nước tại Diễn đàn cấp cao Việt Nam-Vương quốc Anh về Kinh tế và Thương mại (London, tháng 6/2022). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng ngài Iain Frew, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam đồng chủ trì tọa đàm. Đông đảo các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học hai nước tham dự.

Việt Nam và Vương quốc Anh nằm ở hai châu lục khác nhau nhưng vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, hai quốc gia đã vượt qua khoảng cách địa lý, sớm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngày 11/9/1973, Việt Nam và Vương Quốc Anh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đến năm 2010, hai nước nâng cấp quan hệ thành Đối tác chiến lược - một cấp độ cao trong quan hệ quốc tế, thể hiện chiều sâu, tầm quan trọng đối với an ninh, thịnh vượng và vị thế của hai nước.

Năm 2020, hai nước ra Tuyên bố chung mới, khẳng định hai bên sẽ xây dựng quỹ đạo phát triển quan hệ trong 10 năm tới, với mong muốn thúc đẩy mối quan hệ lên mức cao hơn. Tuyên bố chung xác định bảy nhóm lĩnh vực hợp tác ưu tiên đến năm 2030.

Tọa đàm đã nêu bật các thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước đạt được qua nửa thế kỷ. Đồng thời làm rõ lịch sử quan hệ đối tác giữa Việt Nam - Vương quốc Anh trong 50 năm qua;

Chỉ ra những cột mốc đánh dấu sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước; đánh giá những thành tựu cơ bản trong quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh, văn hóa, xã hội, trao đổi học thuật,

Làm rõ những cơ hội, tiềm năng và triển vọng phát triển quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Vương quốc Anh thời gian tới; nêu những kiến nghị để thúc đẩy mối quan hệ toàn diện giữa hai nước, đánh giá, nhìn nhận về mối quan hệ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam thời gian qua.

Hai bên cùng đi sâu vào tiềm năng phát triển hợp tác trên lĩnh vực chuyển đổi năng lượng xanh giữa hai quốc gia, xây dựng nền tảng hợp tác dựa trên xu thế chuyển dịch sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên toàn cầu.

Tọa đàm là một sự kiện quan trọng, góp phần tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Vương quốc Anh ngày càng phát triển toàn diện và sâu rộng, và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.