Việt Nam và Singapore khai thác tiềm năng hợp tác

Trải qua gần nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là hợp tác kinh tế. Trên nền tảng đó, hai nước đang nỗ lực khai thác những tiềm năng hợp tác trong những lĩnh vực mới, góp phần tạo xung lực, đưa quan hệ hai bên đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa.
0:00 / 0:00
0:00
VSIP trở thành biểu tượng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore. (Ảnh: Báo Công thương)
VSIP trở thành biểu tượng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore. (Ảnh: Báo Công thương)

Việt Nam và Singapore chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sau khi nâng tầm lên Đối tác chiến lược năm 2013, quan hệ hai nước ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Nhằm định hướng tổng thể hợp tác giữa hai bên trong tất cả các lĩnh vực, Việt Nam và Singapore thường xuyên tiến hành tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, các cấp.

Bên cạnh đó, các cơ chế hợp tác song phương cũng được duy trì linh hoạt, hiệu quả, góp phần thúc đẩy đà phát triển quan hệ hai nước kể cả trong bối cảnh dịch Covid-19.

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore là điểm sáng, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho hai nước. Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2021 vẫn đạt 8,3 tỷ USD. Tính đến tháng 8/2022, kim ngạch thương mại song phương đạt 6,3 tỷ USD, tăng 16,8% so cùng kỳ năm 2021. Là hai nền kinh tế mang tính bổ trợ lẫn nhau, Việt Nam và Singapore có nhiều tiềm năng hợp tác để cùng phục hồi và phát triển sau Covid-19.

Singapore là nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, với 2.959 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 69,86 tỷ USD. Đảo quốc sư tử tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và giữ vị trí thứ hai trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) trở thành biểu tượng hợp tác kinh tế thành công giữa hai nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 18,1 tỷ USD. Các VSIP cũng tạo việc làm cho gần 300 nghìn lao động trực tiếp. Hai bên đang thúc đẩy mở rộng và phát triển mô hình VSIP theo hướng khu công nghiệp thông minh, công nghệ cao.

Về hợp tác quốc phòng-an ninh, hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế đối thoại, hợp tác hiện có. Nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau, hai bên quan tâm thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo... Trong ứng phó dịch Covid-19, Việt Nam và Singapore phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau nhiều vật tư, thiết bị y tế, góp phần thiết thực vào nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh tại mỗi nước. Hợp tác trong các lĩnh vực, như tài chính-ngân hàng, tài nguyên-môi trường... tiếp tục được tăng cường.

Cùng với hợp tác song phương, Việt Nam và Singapore cũng ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, như Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)..., đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực. Hai nước đều là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Việt Nam và Singapore đang nỗ lực tận dụng hiệu quả những lợi ích mà các hiệp định này mang lại, đóng góp thiết thực vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế hậu đại dịch của mỗi nước, cũng như khu vực.

Trong những chuyến thăm cấp cao gần đây, lãnh đạo hai bên đã nhất trí về phương hướng hợp tác thời gian tới trong một số lĩnh vực, như kinh tế số, chuyển đổi số, kết nối chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững... Nỗ lực của hai nước trong việc khai thác những cơ hội hợp tác mới, cũng như tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ở những lĩnh vực truyền thống sẽ góp phần nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược.

Những thành quả thu được từ nỗ lực này sẽ ghi đậm thêm những dấu ấn hợp tác quan trọng, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Singapore đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.