Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp đồng chí Jeremy Bacchi, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp, Thượng nghị sĩ tỉnh Bounche De Rhone, Cộng hòa Pháp.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Pháp tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng

Chiều 22/3, đồng chí Jeremy Bacchi, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp, Thượng nghị sĩ tỉnh Bounche De Rhone, Cộng hòa Pháp đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn. 
Phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh NGỌC CHÂU)

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ phát triển đất nước

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 là dịp để ngành Ngoại giao tập trung đánh giá, sơ kết ba năm thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, đồng thời đề ra phương hướng đẩy mạnh công tác đối ngoại và xây dựng, phát triển ngành thời gian tới. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn các đại biểu về kết quả triển khai công tác đối ngoại thời gian qua.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicholas Warnery chia sẻ các thông tin về chương trình biểu diễn “Hoàng tử bé”.

“Hoàng tử bé” phiên bản âm nhạc và hội họa công diễn lần đầu tại Việt Nam

Trong 2 đêm 23 và 24/6, chương trình biểu diễn âm nhạc đặc biệt mang tên “Hoàng tử bé” sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Tác phẩm nổi tiếng của văn học Pháp sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc, mỹ thuật với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại và phần trình diễn của các nghệ sĩ Việt-Pháp.
Hội nghị là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội tới bạn bè quốc tế.

Minh chứng sống động cho hợp tác Việt Nam-Pháp

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Pháp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam-Pháp lần thứ 12 là một minh chứng rõ nét cho mối quan hệ tốt đẹp, gần gũi giữa hai quốc gia ở hai châu lục. Những trang mới trong quan hệ Việt Nam-Pháp đang tiếp tục được viết nên bởi các thành tựu hợp tác rực rỡ hôm nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne.

Hợp tác kinh tế đóng vai trò trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp

Tại cuộc điện đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne chiều 28/11 tại trụ sở Chính phủ để trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và 10 năm Đối tác chiến lược trong năm 2023, hai Thủ tướng đã khẳng định mạnh mẽ, hợp tác kinh tế đóng vai trò trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận làm việc với lãnh đạo Vùng Auvergne-Rhone-Alpes.

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và các địa phương ở Pháp

Lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp tại Vùng Auvergne-Rhone-Alpes, vùng kinh tế trọng điểm lớn thứ 2 ở Pháp, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và niềm tin đối với những cơ hội hợp tác giữa hai nước; đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác với tỉnh Thái Bình trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, hạ tầng cơ sở xanh và môi trường.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng hoan nghênh sự quan tâm và đầu tư của các doanh nghiệp Pháp dành cho thị trường Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Pháp

Ngày 10/10, tại Diễn đàn Kinh tế Pháp-Việt Nam 2022 được tổ chức tại thành phố cảng Marseille ở miền nam nước Pháp, lãnh đạo và các doanh nghiệp Pháp nhận định, Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn với nhiều thế mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, nổi bật là tình hình chính trị-an ninh ổn định, vị trí địa lý thuận lợi với nguồn nhân lực dồi dào và năng động.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết Việt Nam đang tăng cường nền kinh tế số, có nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Pháp đầu tư, qua đó góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.

Các doanh nghiệp Pháp quan tâm chuyển đổi số và năng lượng tại Việt Nam

Ngày 7/10 tại Tọa đàm “Nắm bắt những cơ hội kinh doanh tại Việt Nam” được tổ chức ở trụ sở của Tập đoàn Schneider Electric thuộc ngoại ô Paris, các doanh nghiệp Pháp bày tỏ mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, trong đó có chuyển đổi số và năng lượng xanh.
Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc với Viện Sở hữu Công nghiệp Pháp (INPI).

Thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ Việt Nam-Pháp

Từ ngày 9 đến 12/9, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại một số cơ quan và địa phương của Cộng hòa Pháp để tìm hiểu, trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm, mô hình quản lý, cơ chế chính sách trong việc thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, quản lý nguồn gốc và chất lượng sản phẩm hàng hóa.