Việt Nam nhấn mạnh cam kết đi đôi với hành động tại COP27

Trong khuôn khổ tham gia Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra tại Ai Cập, ngày 8/11, đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dẫn đầu đã tham dự sự kiện do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức với chủ đề đẩy mạnh hoạt động giảm thiểu phát thải khí nhà kính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chia sẻ giải pháp và lộ trình của Việt Nam trong thực hiện các cam kết với WB về chống biến đổi khí hậu. (Ảnh: TTXVN)
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chia sẻ giải pháp và lộ trình của Việt Nam trong thực hiện các cam kết với WB về chống biến đổi khí hậu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ về các dự án, giải pháp và lộ trình của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết với WB về chống biến đổi khí hậu. Bộ trưởng đánh giá cao các sáng kiến của WB, trong đó có hỗ trợ Việt Nam xóa đói, giảm nghèo và phát triển, ưu tiên tập trung vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng. Việt Nam mong muốn WB tiếp tục điều phối để sử dụng hiệu quả nguồn tài chính và các quỹ tài chính về khí hậu.

Chủ tịch WB David Malpass đánh giá cao các dự án của Việt Nam và nhấn mạnh WB sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, nhất là trong nỗ lực thích ứng biến đổi khí hậu. Chủ tịch WB cũng kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng quốc tế, các nhà tài trợ, cộng đồng doanh nghiệp để thiết lập các quỹ ủy thác liên quan đến khí hậu.

Trả lời phỏng vấn TTXVN, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, tham dự COP27, Việt Nam tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đồng thời phát đi thông điệp "cam kết đi đôi với hành động" trong thực hiện các mục tiêu khí hậu. Việt Nam sẽ cùng với các bên thảo luận để bảo đảm các cam kết, cơ chế đã thỏa thuận được thực hiện trên thực tế; tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi năng lượng, cùng với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; sẽ huy động các nguồn lực và học hỏi kinh nghiệm của các đối tác phát triển, đồng thời tham gia vào nhiều sáng kiến, đặc biệt là các sáng kiến huy động nguồn lực tài chính, các sáng kiến liên quan quá trình chuyển đổi năng lượng.