Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: THANH THỂ)

Thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga

Dự hội thảo tổng kết dự án “Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ đối tác chiến lược”, do Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) tổ chức, các đại biểu Việt Nam và Liêng bang Nga tin tưởng quan hệ 2 nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Các địa phương Việt Nam chờ đợi những bước tiến mới trong quan hệ kết nghĩa giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam với Saint Petersburg.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: TTXVN)

Tin cậy, chân thành, trọn nghĩa thủy chung

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần tạo động lực, bứt phá mới làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và cùng phát triển thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Mối quan hệ hai nước đã vượt qua thử thách của thời gian, được vun đắp bởi nhiều thế hệ đi trước vẫn luôn bền vững.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam-Liên bang Nga

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam-Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 1/12 (theo giờ địa phương) dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 nước, Thứ trưởng Tư pháp Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc và Quốc Vụ khanh, Thứ trưởng Tư pháp liên bang Nga Loginov Andrey Viktorovich đã ký Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp 2 nước giai đoạn 2022-2023. 

Quang cảnh cuộc hội đàm, chiều 1/12. (Ảnh: TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự Việt Nam - Liên bang Nga

Chiều 1/12, theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã có cuộc hội đàm quan trọng với Đại tướng Sergey Shoygu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga.

Mở ra những chương mới cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, Việt Nam-Liên bang Thụy Sĩ

Mở ra những chương mới cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, Việt Nam-Liên bang Thụy Sĩ

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và Liên bang Thụy Sĩ từ ngày 25/11 đến 2/12/2021. Đây là chuyến thăm chính thức châu Âu đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Đại sứ Đăng Minh Khôi cùng đoàn đại biểu tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva (Liên bang Nga). Ảnh: THANH THỂ

Đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Bác ở Moskva

Chiều 25/8, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam sang công tác tại Liên bang Nga đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva. Cùng tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

Thiếu tướng Alexander Peryazev trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam tại Moskva, Liên bang Nga, ngày 17/8. Ảnh: TRỌNG HẢI

Nga đánh giá cao sự chuẩn bị của Việt Nam cho Army Games 2021

Thiếu tướng Alexander Peryazev, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Trưởng ban trọng tài Army Games 2021, khẳng định rất vui mừng chào đón đoàn Việt Nam tham gia Army Games 2021 với quy mô lớn hơn và ở nhiều nội dung hơn, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Quân đội nhân dân Việt Nam tại hội thao năm nay.