Việt Nam là khách mời danh dự của Ngày hội Pháp ngữ 2024

NDO - Ngày hội Pháp ngữ 2024 là sân chơi giúp cho công chúng Pháp và bạn bè quốc tế có thể cùng nhau tìm hiểu về sự đa dạng văn hóa giữa các dân tộc sử dụng tiếng Pháp. Không gian trưng bày của Việt Nam, khách mời danh dự của Ngày hội Pháp ngữ 2024, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và khách tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Việt Nam tham gia Ngày hội Pháp ngữ 2024. (Ảnh: MINH DUY)
Đại diện Việt Nam tham gia Ngày hội Pháp ngữ 2024. (Ảnh: MINH DUY)

Tiếp nối thành công của các mùa trước, Ngày hội Pháp ngữ được tổ chức hai năm một lần tại thành phố Yebles ở ngoại ô Paris (Cộng hòa Pháp) tiếp tục trở thành điểm vui chơi giải trí cho các gia đình địa phương và du khách trong hai ngày cuối tuần 23 và 24/3.

Ngày hội thu hút sự tham gia của 40 quốc gia nói tiếng Pháp và lãnh thổ hải ngoại của Pháp, mang tới nhiều tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc, trưng bày sản phẩm thủ công, mỹ nghệ độc đáo, không gian quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch… Đã nhiều mùa tham dự, Việt Nam năm nay trở thành khách mời danh dự của Ngày hội Pháp ngữ lần thứ 5.

Việt Nam là khách mời danh dự của Ngày hội Pháp ngữ 2024 ảnh 1
Thị trưởng thành phố Yebles, bà Marième Tamata-Varin đánh giá cao sự tham gia tích cực của Việt Nam tại Ngày hội Pháp ngữ nhiều năm qua. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Sự kiện được khởi xướng vào năm 2015 bởi Thị trưởng thành phố Yebles, bà Marième Tamata-Varin. Quy tụ nhiều hiệp hội, đoàn ngoại giao, nghệ sĩ, nhà sáng tạo... từ các cộng đồng quốc tế sử dụng tiếng Pháp trong một bầu không khí lễ hội sôi động và tình hữu nghị thắm thiết giữa các quốc gia, Ngày hội Pháp ngữ đã dần trở thành niềm tự hào của người dân địa phương nhiều năm qua.

Theo bà Marième Tamata-Varin, chương trình nhằm khuyến khích giao lưu, trao đổi, gỡ bỏ những rào cản, định kiến ​​và tạo dựng sự liên kết giữa các dân tộc nói tiếng Pháp trên khắp thế giới. Đặc biệt hơn nữa khi Ngày hội Pháp ngữ năm nay diễn ra chỉ vài tháng trước kỳ Thế vận hội Olympic và Paralympic 2024 sẽ được tổ chức tại Pháp và Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 sẽ diễn ra tại thành phố Villers-Cotterêts vào tháng 10 tới, càng làm củng cố hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, Việt Nam, với cương vị là thành viên tích cực của Cộng đồng Pháp ngữ, luôn sẵn sàng ủng hộ tinh thần của chính quyền địa phương thành phố Yebles và ý nghĩa của Ngày hội Pháp ngữ trong việc thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong nhóm các quốc gia sử dụng tiếng Pháp.

Thông qua ngôn ngữ tiếng Pháp và những giá trị văn hóa riêng biệt độc đáo, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh tin tưởng rằng các quốc gia thành viên và quan sát viên sẽ cùng nhau chung sức xây dựng nên một cộng đồng Pháp ngữ hòa đồng, đổi mới và bền vững, và hơn hết là một thế giới chung sống hòa bình dựa trên nguyên tắc tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Việt Nam là khách mời danh dự của Ngày hội Pháp ngữ 2024 ảnh 2
Gian hàng của Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế. (Ảnh: MINH DUY)
Việt Nam là khách mời danh dự của Ngày hội Pháp ngữ 2024 ảnh 3
Ngày hội Pháp ngữ là dịp tốt để quảng bá du lịch Việt Nam với nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo. (Ảnh: MINH DUY)

Theo ông Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Việt Nam là một trong những thành viên tham gia tích cực nhất trong tất cả các mùa tổ chức của Ngày hội Pháp ngữ. Không chỉ có nhiệm vụ giữ gìn và thúc đẩy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc trong các thế hệ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, thông qua những sự kiện quốc tế này, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp mong muốn tăng cường quảng bá tới đông đảo bạn bè trên thế giới về một đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, mến khách.

Ngày hội Pháp ngữ thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, là cơ hội tốt để xúc tiến du lịch Việt Nam. Không gian trưng bày của Việt Nam cũng dành một góc để giới thiệu những bức ảnh của họa sĩ, dịch giả, nhà nghiên cứu người Pháp Dominique De Miscault có nhiều gắn bó với Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động dịch thuật và sáng tác nghệ thuật, bà Dominique De Miscault còn tham gia nhiều hoạt động đoàn kết, hữu nghị ủng hộ nhân dân Việt Nam.

Việt Nam là khách mời danh dự của Ngày hội Pháp ngữ 2024 ảnh 4
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP) đóng góp nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, quảng bá văn hóa tới công chúng Pháp. (Ảnh: MINH DUY)
Việt Nam là khách mời danh dự của Ngày hội Pháp ngữ 2024 ảnh 5
Đoàn Việt Nam phấn khởi tham gia diễu hành khai mạc chương trình Ngày hội Pháp ngữ 2024. (Ảnh: MINH DUY)