Việt Nam giành bốn HCV, bảy HCB Liên hoan Múa quốc tế lần thứ nhất

NDO -

NDĐT - Trong khuôn khổ Festival Huế 2014, Liên hoan Múa quốc tế lần thứ nhất là một sự kiện văn hóa đặc biệt, tạo điều kiện cho đội ngũ nghệ sĩ múa trong nước giao lưu, tìm hiểu nghệ thuật múa của các quốc gia trong khu vực, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế thông qua loại hình nghệ thuật múa.

Trao Huy chương vàng cho bảy tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan.
Trao Huy chương vàng cho bảy tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan.

Liên hoan Múa quốc tế lần nhất năm 2014 đã kết thúc và trao giải vào tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao bảy Huy chương vàng cho các tác phẩm tham gia liên hoan, trong đó Việt Nam giành bốn Huy chương vàng với các tác phẩm, gồm: “Mùa đom đóm” của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam; “Cánh cò bay lả bay la” của trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội; Kịch múa “Lêkima đỏ” của Đoàn Ca múa nhạc Công an nhân dân và “Mùa xuân trên bản H’mông” của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Ba Huy chương vàng còn lại là các tác phẩm: "Philippinescape" của Đoàn múa Bayanihan Philippines; “Đêm sâu lắng” của Nhà hát ca múa nhạc Trịnh Châu (Trung Quốc) và tiết mục “Múa quạt” của Đoàn múa truyền thống Hàn Quốc.

Ban tổ chức còn trao 10 Huy chương bạc cho 10 tác phẩm khác, trong đó có ba tác phẩm của các đoàn nước ngoài và bảy tác phẩm của các đoàn Việt Nam.

Việt Nam giành bốn HCV, bảy HCB Liên hoan Múa quốc tế lần thứ nhất ảnh 1

Ban tổ chức Liên hoan trao Huy chương bạc cho 10 tác phẩm đoạt giải.

Liên hoan Múa quốc tế lần thứ nhất năm 2014 thu hút gần 500 nghệ sĩ, diễn viên của tám đơn vị quốc tế, 16 đơn vị trong nước tham gia, với tổng số 47 tác phẩm; trong đó, 31 tác phẩm trong nước và 16 tác phẩm của các đoàn nghệ thuật múa nước ngoài, thể hiện sinh động, sáng tạo, chuyển tải nhiều nét đặc trưng, các giá trị tiêu biểu trong bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền thông qua nghệ thuật múa.

Mỗi đoàn nghệ thuật đã chọn cho mình một cách riêng để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang giá trị cao, tuy nhiên dòng múa dân gian dân tộc vẫn và luôn là dòng múa chủ lưu của nghệ thuật Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo liên hoan, ông Vương Duy Biên, sự thành công của liên hoan múa quốc tế sẽ giúp các nhà quản lý tìm ra phương hướng cho sự phát triển nghệ thuật múa trong xu thế hội nhập, là tiền đề để xây dựng thương hiệu cho liên hoan múa quốc tế tại Việt Nam những năm tiếp theo. Liên hoan đã đưa được nét tinh tế đặc sắc của văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế và cũng là dịp để thưởng thức những sắc màu nghệ thuật của nghệ sĩ quốc tế.