Việt Nam chia sẻ về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện (VNR) về thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) năm 2023 của Việt Nam, do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày ngày 14/7, tại Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững của Liên hợp quốc (HLPF), đã khẳng định cam kết của Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là thành viên có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)

VNR là cơ chế theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững. Việt Nam lần đầu trình bày VNR vào năm 2018; sau 5 năm, Việt Nam lần thứ hai trình bày văn bản này.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, quá trình xây dựng VNR lần thứ hai của Việt Nam được tiến hành qua 10 bước với nhiều hình thức, bảo đảm thể hiện vai trò và tiếng nói của tất cả các bên liên quan. Mục tiêu của VNR lần thứ hai nhằm chia sẻ về tiến độ thực hiện các SDG, về thay đổi và tiến bộ quan trọng so với VNR lần thứ nhất, cũng như về thách thức và định hướng thúc đẩy thực hiện các SDG thời gian tới.

Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, toàn bộ hệ thống chính trị và cả xã hội đã nỗ lực để thực hiện các SDG với phương châm cốt lõi là “không ai bị bỏ lại phía sau” và đã đạt được những thành tựu nhất định.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 5 năm vừa qua, toàn bộ hệ thống chính trị và cả xã hội đã nỗ lực để thực hiện các SDG với phương châm cốt lõi là “không ai bị bỏ lại phía sau” và đã đạt được những thành tựu nhất định.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu bật 6 giải pháp mang tính xuyên suốt để Việt Nam thực hiện thành công các SDG, gồm: Lấy người dân là trung tâm của mọi quyết định, chính sách, hành động; xem khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là đòn bẩy quyết định thành công; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính; tiếp tục cải thiện tính sẵn có của dữ liệu để phục vụ giám sát và đánh giá việc thực hiện các SDG.

VNR của Việt Nam nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Các đại biểu hoan nghênh và đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức trình bày VNR lần thứ hai của Việt Nam; đề nghị Việt Nam chia sẻ về những vấn đề liên quan chuyển đổi năng lượng, vai trò của các tổ chức xã hội, thay đổi về chính sách, nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong khuôn khổ tham dự HLPF tại Mỹ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng có các cuộc làm việc với các cơ quan chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tập đoàn lớn của Mỹ, nhằm thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và công nghệ, trao đổi kinh nghiệm và thu hút nguồn lực, đầu tư.

Tại các cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và Mỹ tốt đẹp là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Việt Nam mong muốn thu hút đầu tư Mỹ với chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao, giúp liên kết và nâng cao năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.