Việt Nam bảo vệ quyền lợi của công dân

Theo Ðại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a, từ ngày 22 đến 30-1 vừa qua, Tòa án Thượng thẩm Sa A-lam, bang Xê-lan-go của Ma-lai-xi-a, tiếp tục tiến hành xét xử đối với công dân Việt Nam Ðoàn Thị Hương và công dân In-đô-nê-xi-a Xi-ti Ai-xi-a bị tình nghi liên quan vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol hồi tháng 2-2017. Tòa đã tiến hành thẩm vấn 34 nhân chứng gồm các chuyên gia về hóa học, pháp y, độc học, ADN, người tiếp xúc với nạn nhân, cán bộ điều tra và kỹ thuật viên quản lý hệ thống ca-mê-ra an ninh.

Ðại diện Ðại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a và các luật sư bào chữa người Ma-lai-xi-a tham dự phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Ðoàn Thị Hương. Bên lề phiên tòa, đại diện Ðại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a đã gặp và động viên Ðoàn Thị Hương. Ðoàn Thị Hương cho biết, sức khỏe, tinh thần tốt, đồng thời chuyển lời hỏi thăm, động viên gia đình tại Việt Nam.

Thời gian tới, Tòa Thượng thẩm Sa A-lam (cấp liên bang) tiếp tục xét xử, thẩm vấn nhân chứng, xem xét luận tội và có thể đưa ra phán quyết cuối cùng nếu đủ cơ sở kết tội. Ðại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các luật sư bào chữa, các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Ðoàn Thị Hương.

* Ngày 2-2, Ðại sứ Việt Nam Nguyễn Quốc Cường tại Nhật Bản đã làm việc với Tổng Vụ trưởng Ðông - Nam Á và Tây - Nam Á, Bộ Ngoại giao Nhật Bản Si-ghê-ki Ta-ki-da-ki, để tiếp tục trao đổi về vụ bé gái Lê Thị Nhật Linh bị sát hại hồi tháng 3-2017. Theo TTXVN, tại buổi làm việc, Ðại sứ Nguyễn Quốc Cường cho biết, gia đình cháu Nhật Linh đang kêu gọi cộng đồng trong nước và ngoài nước ký vào bản kháng nghị lên Tòa án tỉnh Chi-ba, đề nghị xét xử nghi phạm với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Ðại sứ yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản sớm kết thúc điều tra và củng cố chứng cứ để có thể đưa nghi phạm ra xét xử công khai, dành cho kẻ thủ ác bản án theo đúng các quy định của luật pháp Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm