Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese sau họp báo.

Thời khắc mới cho tương lai tươi sáng của quan hệ ASEAN-Australia và Việt Nam-Australia

Những ngày này, quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Australia nói chung và Việt Nam-Australia đang ở vào thời khắc lịch sử, bước sang một chương mới ở một tầm cao mới khi Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia được tổ chức ở thành phố Melbourne, đông nam Australia; Việt Nam và Australia chính thức nâng cấp quan hệ lên Ðối tác chiến lược toàn diện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-Australia.

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam-Australia với các dự án ngang tầm khu vực, mang tính biểu tượng

Sáng 8/3 (giờ địa phương), tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-Australia do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục Australia, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Mong bà con cộng đồng người Việt Nam ở Australia luôn đoàn kết, hướng về quê hương

Chiều tối 7/3 (giờ địa phương), nhân dịp thăm chính thức Australia, tại Thủ đô Canberra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện cộng đồng người Việt tại Australia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia (Ảnh: Nhật Bắc).

Khoảng cách địa lý xa không ngăn được tấm lòng, sự quyết tâm hợp tác của Việt Nam và Australia

Sáng 5/3 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia, tại Đại học RMIT (Melbourne), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Australia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia phối hợp với Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand

Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 5 đến 11/3.
Thống đốc Vùng lãnh thổ Bắc Australia Hugh Heggie (áo vest xanh) với bức thư pháp

“Xuân Quê hương 2024” tại Vùng lãnh thổ Bắc Australia: Quảng bá Tết Việt ra thế giới

Tối 2/3, tại thành phố Palmerston, Vùng lãnh thổ Bắc Australia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth phối hợp với Hội Gia đình Việt Nam-Australia (AVFA) và đoàn nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức sự kiện văn hóa “Xuân Quê hương 2024” để quảng bá nét đẹp truyền thống trong văn hóa đón Tết của người Việt.
Việt Nam-Australia: Tăng cường sức mạnh mềm dựa trên nền tảng truyền thông hiện đại

Việt Nam-Australia: Tăng cường sức mạnh mềm dựa trên nền tảng truyền thông hiện đại

Ngày 11/12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Tăng cường sức mạnh mềm dựa trên nền tảng truyền thông hiện đại". Hội thảo nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia (1973-2023).
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác vì lợi ích chung

Trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ J.Biden, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh tin tưởng rằng, kết quả quan trọng của chuyến thăm sẽ phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng Australia tới Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến 4/6. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Anthony Albanese kể từ khi nhậm chức, được thực hiện trong năm Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).
Sinh viên trường đại học RMIT chào đón Thủ tướng Australia đến thăm cơ sở Hà Nội.

Đại học RMIT hỗ trợ Việt Nam phát triển với quỹ đầu tư chiến lược 250 triệu AUD

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Đại học RMIT đã công bố giai đoạn tiếp theo trong cam kết đầu tư vào giáo dục, nghiên cứu và hợp tác vào Việt Nam, trong đó có quỹ đầu tư chiến lược trị giá 250 triệu đô-la Australia (tương đương hơn 3,8 nghìn tỷ đồng).